MTTQ Nghệ An tiếp nhận 1,5 tỷ đồng ủng hộ do bão số 10

Điền Bắc 20/09/2017 14:29

Sáng ngày 20/9, tại TP Vinh, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch MTTQ TP HCM đã đến thăm, động viên chia sẻ và ủng hộ 1,5 tỷ đồng của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP HCM cho MTTQ tỉnh Nghệ An để chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 vừa qua.

Buổi tiếp nhận số tiền 1,5 tỷ đồng do TP HCM ủng hộ tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, đoàn đã được nghe đại diện MTTQ Nghệ An báo cáo về những thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua. Cụ thể, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ ngày 14/9 đến 19h ngày 15/9 ở Nghệ An đã có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 10, riêng Hòn Ngư giật cấp 11 đã gây mư to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 76 đến 216 mm.

Rút kinh nghiệm cơn bão số 2, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã chủ động tuyên truyền và quyết liệt chỉ đạo, kiên quyết cưỡng chế đối với những hộ không di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mặc dù đã có sự chủ động và vào cuộc tích cực từ tỉnh đến các địa phương, các lực lượng, các ngành trong công tác phòng chống, ứng phó với bão số 10, nhưng vẫn để lại thiệt hại về người và tài sản của người chết.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 4 người chết và 2 người bị thương do cơn bão số 10 gây ra. Toàn tỉnh Nghệ An có 725 nhà dân, ki ốt bị tốc mái; 65 hộ dân bị ngập.

Thiệt hại về nông nghiệp, có 2.348 ha ngô, rau màu bị hư hỏng; 380 ha lúa bị đổ gãy, ngập; 271 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; 524 cây xanh bị đổ gãy. Một số công trình như 4 điểm trường bị tốc mái; 10 công trình thủy lợi bị sạt lở mái đập; sạt lở 1.675 m đê biển; một số tuyến giao thông, cầu cống bị hư hỏng...

Ngay sau bão, các cấp, các ngành, các lực lượng từ tỉnh đến cơ sở đã bắt tay ngay công tác khắc phục, đảm bảo người dân trở lại cuộc sống bình thường sau bão.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM trao tặng 1,5 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bão số 10 tại Nghệ An.

Chia sẻ với những thiệt hại của tỉnh Nghệ An, bà Lê Thị Bích Châu cho biết, với tấm lòng của người dân TP HCM ủng hộ chia sẻ cho đồng bào miền Trung trong cơn bão vừa qua, hôm nay chúng tôi gửi đến nhân dân Nghệ An những lời chia sẻ, động viên trước những mất mát vừa phải trải. Món quà có thể nhỏ nhưng là tấm lòng người dân TP HCM gửi đến đồng bào miền Trung nói chung và người dân quê Bác nói riêng.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Thái Thanh Quý, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đã thay mặt lãnh đạo, nhân dân Nghệ An cảm ơn những động viên, chia sẻ kịp thời của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP HCM đối với người dân Nghệ An, sự quan tâm này sẽ giúp người dân Nghệ An bớt phần khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua.

Trực tiếp trao tặng 200 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 200 gia đình bị thiệt hại nặng tại 4 xã, phường thuộc huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

Tiếp đó, đoàn đã trực tiếp tới thăm và tặng quà cho 200 hộ gia đình (mỗi suất 1 triệu đồng) bị thiệt hại do bão số 10 tại 4 địa phương gồm xã Nghi Xuân, Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc) và phường Nghi Hải, Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò) với tổng trị giá 200 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn trực tiếp tặng trường Tiểu học Nghi Hải (thị xã Cửa Lò) 5 triệu đồng. Đây là ngôi trường bị tốc hoàn toàn mái trong cơn bão số 10 vừa qua.

Được biết, trong đợt này TP HCM đã ủng hộ 6 tỉnh với số tiền 7 tỷ đồng gồm Thanh Hóa (500 triệu đồng), Nghệ An (1,5 tỷ đồng), Hà Tĩnh (1,5 tỷ đồng), Quảng Bình (1,5 tỷ đồng), Quảng Trị (1,5 tỷ đồng) và tỉnh Thừa Thiên – Huế (500 triệu đồng).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ Nghệ An tiếp nhận 1,5 tỷ đồng ủng hộ do bão số 10

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO