MTTQ tỉnh Thanh Hóa: Điển hình trong việc thực hiện 2 cuộc vận động

Anh Tuấn 11/01/2016 19:45

Sáng 11/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị lần thứ 5 (khóa XIII) tổng kết công tác Mặt trận năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Tới dự có bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa…

MTTQ  tỉnh Thanh Hóa: Điển hình trong việc thực hiện 2 cuộc vận động

Bà Trương Thị Ngọc Ánh tặng cờ đơn vị xuất sắc năm 2015
của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2015, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã chú trọng củng cố kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Trong đó tập trung hướng về cơ sở, tăng cường vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn tỉnh. MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả cao đối với các chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo, dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động (CVĐ). CVĐ Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, sống “Tốt đời đẹp đạo”, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phòng, chống mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội đạt được kết quả rất đáng khích lệ.

Năm 2015, toàn tỉnh có 4.625 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hoá” chiếm tỷ lệ 76,5%; 756.372 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 603.184 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.

MTTQ  tỉnh Thanh Hóa: Điển hình trong việc thực hiện 2 cuộc vận động - 1

Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2015, Quỹ Vì người nghèo các cấp kết hợp với các nguồn hỗ trợ khác đã hỗ trợ sửa chữa, làm mới 530 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo; thăm hỏi, tặng 1.424 suất quà, xây dựng 162 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xóa đói, giảm nghèo...

Các phong trào thi đua, các CVĐ do MTTQ phát động đã được các tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng, tạo thành phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, MTTQ thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt chức năng giám sát, tổ chức thực hiện quy chế giám sát thi hành pháp lệnh dân chủ cơ sở ở các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

MTTQ  tỉnh Thanh Hóa: Điển hình trong việc thực hiện 2 cuộc vận động - 2

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao bằng khen
cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn.

Tại hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, biểu dương những thành tích mà MTTQ các cấp đạt được trong năm 2015. MTTQ đóng vai trò là “cầu nối” ngày càng tốt hơn trong việc củng cố, xây dựng, mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Tại hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá: Năm 2000, MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã có kế hoạch triển khai, vận động để tổ chức thực hiện công tác chăm lo cho người nghèo. Chính vì vậy, khi Trung ương phát động, CVĐ Ngày vì người nghèo ở Thanh Hóa đã được triển khai thực hiện và từng bước trở thành điểm sáng trong nhiều năm qua. CVĐ tạo sự lan tỏa, thu hút được sự quan tâm đông đảo của các tầng lớp nhân dân, vận động được những nguồn lực đáng trân trọng chăm lo hỗ trợ người nghèo góp phần quan trọng trong mục tiêu thực hiện thành công việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh. Chính vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo của Thanh Hóa ở mức trên 45% vào năm 2000, đến nay giảm xuống còn 6,99%.

MTTQ  tỉnh Thanh Hóa: Điển hình trong việc thực hiện 2 cuộc vận động - 3

Chi nhánh Viettel Thanh Hóa có nhiều đóng góp đối với người nghèo.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hiệp thức bổ sung ba ủy viên UBMTTQ tỉnh và phát động CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh.

Cũng tại hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh đã trao Cờ đơn vị xuất sắc năm 2015 của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, tại hội nghị, 54 tập thể và 50 cá nhân được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 1995-2015 và 15 năm thực hiện CVĐ Ngày vì người nghèo giai đoạn 2000-2015. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cũng tặng Bằng khen cho 78 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện hai CVĐ nêu trên...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ tỉnh Thanh Hóa: Điển hình trong việc thực hiện 2 cuộc vận động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO