Nam Định: Rộn ràng ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư

17/11/2017 16:09

Tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư, mỗi người, mỗi gia đình đều cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của tình xóm giềng, thấy rõ hơn trách nhiệm chung tay, góp sức để xây dựng cuộc sống ở xóm làng, khu phố ngày một tốt đẹp hơn. Tinh thần đoàn kết, tình cảm xóm giềng qua đó được gìn giữ, nhân lên.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đoàn Việt Trung; Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định Đặng Xuân Hùng; lãnh đạo huyện Nam Trực cùng tham dự, chung vui ngày hội đại đoàn kết với người dân xóm Chiền, xã Hồng Quang (Nam Trực).

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), những ngày qua, dưới sự chủ trì của Ban công tác mặt trận, các khu dân cư (KDC) ở tỉnh Nam Định, từ nông thôn đến thành thị đã tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc.

Như nhiều khu dân cư trong tỉnh Nam Định, vào sáng ngày 17/11, người dân khu dân cư xóm Chiền, xã Hồng Quang (Nam Trực) đã tạm gác lại những bộn bề của công việc, tập trung về nhà văn hóa xóm tham dự Ngày hội đại đoàn kết do Ban công tác Mặt trận xóm tổ chức...

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đoàn Việt Trung tặng quà một số gia đình ở xóm Chiền.

Dịp này, cán bộ, người dân xóm Chiền vui mừng được đón các ông Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định, lãnh đạo huyện Nam Trực cùng về dự.

Trước đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định cũng đã về chung vui với người dân ở nhiều khu dân cư trong tỉnh nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiết mục văn nghệ trong Ngày hội.

Ngày hội ở xóm Chiền cũng như ở các thôn, xóm, tổ dân phố khác trong tỉnh Nam Định được nhân dân tổ chức với hai nội dung, gồm phần “lễ” và phần “hội”. Trong phần lễ, đại diện Ban công tác Mặt trận đã ôn lại lịch sử, truyền thống 87 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Báo cáo với toàn thể cán bộ, nhân dân về mọi mặt đời sống của địa phương, trong đó có kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động; phương hướng, mục tiêu, kế hoạch của thôn, xóm, tổ dân phố trong năm tới; biểu dương những cá nhân, gia đình gương mẫu, có những đóng góp thiết thực xây dựng xóm làng, khu phố.

Điểm nổi bật của nhiều KDC ở tỉnh Nam Định thời gian qua là, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân nhiều địa phương đã tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, công sức, tiền bạc, hiến, góp đất cho xóm, cho làng, cho xã hội xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng; đồng thời tham gia thự hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chuyển đổi sản xuất; đẩy mạnh thực hiện các phong trào khuyến học, khuyến tài; bảo vệ môi trường; bài từ tai, tệ nạn...

Tính đến nay, toàn tỉnh Nam Định đã có 163 xã/thị trấn/209 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Hải Hậu đạt chuẩn huyện nông thôn mới; các huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Xuân Trường, Trực Ninh chuẩn bị cán đích huyện nông thôn mới. Kết quả trên có sự đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân ở địa bàn khu dân cư trong tỉnh.

Ở phần hội, nhân dịp này nhiều KDC trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tổ chức bữa cơm “đại đoàn kết”, qua đó những người sinh sống trong cùng một cộng đồng, không kể nông dân, công nhân, cán bộ, đảng viên hay người tu hành cùng có được một ngày quây quần, sum họp.

Phát biểu trong ngày hội đại đoàn kết ở các KDC trong tỉnh Nam Định; các vị lãnh đạo ở Trung ương; lãnh đạo tỉnh đều đánh giá cao vai trò, vị trí của tổ chức Mặt trận trong thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập; đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của ngày hội đại đoàn kết. Đồng thời bày tỏ niềm vui trước những đổi thay, phát triển trên mọi lĩnh vực đời sống ở địa bàn KDC. Động viên, mong muốn mọi người, mọi nhà giữ vững truyền thống đoàn kết, tình cảm xóm giềng; giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, làm giàu chính đáng; cộng đồng trách nhiệm tham gia giữ gìn an ninh trật tự; thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, chăm lo khuyến học, khuyến tài; đấu tranh bài trừ các loại tệ nạn, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn...

Duy Hưng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Rộn ràng ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO