Nâng cao hiệu quả các cuộc vận động

Quốc Định 29/08/2015 09:05

Chiều ngày 28/8, Ủy ban MTTQ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (1995- 2015) và 15 năm Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (2000-2015).

Nâng cao hiệu quả các cuộc vận động

Nhiều cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động đạt hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cần Giuộc cho biết, 20 năm qua, tình hình kinh tế huyện nhà tiếp tục phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 36,9 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện hiện có 79/79 ấp văn hóa với 42.127/43.508 hộ gia đình; có 6 xã văn hóa, riêng thị trấn Cần Giuộc đồng thời được công nhận thị trấn văn hóa- đô thị loại 4.

Về thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” huyện Cần Giuộc đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn huyện đã vận động được hơn 34 tỷ đồng, trong đó có trên 168 ngàn phần quà; khám chữa bệnh cho 113 ngàn lượt người; giúp xây dựng 1.075 căn nhà tình thương, tình bạn, nhà đại đoàn kết…

Ngoài ra, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” 2 cấp còn phối hợp vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 8,2 tỷ đồng để xây dựng 940 căn nhà tình nghĩa. Phối hợp vận động hỗ trợ xây dựng 353 căn nhà cho hộ nghèo theo tinh thần Quyết định 167 của Chính phủ. Nhờ vậy, đến 2/9/2009, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành công tác xóa nhà dột nát cấp huyện…

Kết quả thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” cũng đã tác động tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội – Quốc phòng an ninh, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giai đoạn 2015 – 2020, huyện Cần Giuộc phấn đấu hàng năm giúp đỡ từ 5-10% hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại Hội nghị, thay mặt Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, ông Võ Văn Thiện - Trưởng Ban Công tác phía Nam đã biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên đã đạt được trong các cuộc vận động.

Theo ông Thiện, các phong trào với phương châm “Lấy sức dân mà xây dựng cuộc sống cho nhân dân”; khơi dậy tiềm năng của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng khu dân cư trên cơ sở phát huy truyền thống “Đoàn kết cộng đồng”, “tương thân, tương ái”… các cuộc vận động đã giúp cho nhiều hộ dân phấn đấu trở thành gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ; nhiều khu dân cư vươn lên trở thành khu dân cư tiên tiến, xuất sắc, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao hiệu quả các cuộc vận động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO