Nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật

Ngân Hà 07/11/2015 09:37

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), ngày 6/11, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên. Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha chủ trì hội nghị.

Nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha đã giới thiệu khái quát về ý nghĩa, mục đích của Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu về Luật phòng chống bạo lực gia đình đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiểu và nắm bắt những chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề gia đình. Làm rõ chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; góp phần củng cố và xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…

Với chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha hy vọng qua buổi sinh hoạt chuyên đề này sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật. Đồng thời, mong muốn mọi tổ chức, cá nhân tập trung nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó lan tỏa sâu rộng.

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức với mục đích đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật. Đây chính là yếu tố tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước, cùng tích cực hành động vì một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cũng tại hội nghị, PGS. TS Phạm Văn Tình- Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam đã có bài trao đổi về vấn đề “Văn hóa ứng xử nơi công sở”, nhằm nâng cao ý thức của các cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong việc xây dựng cơ quan hiện đại, văn minh, văn hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO