Ngày mới ở Đông Sang

Anh Vũ 23/07/2016 09:00

Xã Đông Sang, huyện Mộc Châu trước đây từng là điểm nóng về ma túy của tỉnh Sơn La. Nhưng với sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ , các đoàn thể địa phương và người dân, tệ nạn ma túy dần được đẩy lùi. Cuộc sống bình yên đã trở lại nơi xã vùng biên giới Đông Sang.

Cuộc sống mới đã hồi sinh vùng biên giới Đông Sang.

Khi Đông Sang mới chia tách từ xã Mường Sang huyện Mộc Châu là năm 1998, thời điểm cao điểm nhất trên địa bàn xã có đến 53 ha cây thuốc phiện với sản lượng thuốc phiện có tới 200 kg/năm. Việc sử dụng thuốc phiện để hút, để buôn bán trao đổi đã trở thành lệ trong một bộ phận đồng bào. Số lượng người nghiện thuốc phiện hằng năm tăng theo cấp số nhân. Thời kỳ cao điểm theo thống kê toàn xã có đến gần 200 người nghiện ma túy.

Những điểm nóng về lượng người nghiện ma túy có thể kể đến Co Sung, bản Búa, Chăm Cháy. Do địa hình phức tạp, có biên giới giáp nước bạn Lào, nên đây là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng buôn bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy. Việc các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của bà con dân tộc để thuê vận chuyển ma túy, khiến tình trạng mất an ninh trật tự ở khu dân cư trở nên bức xúc.

Tại các điểm nóng bản Búa, Co Sung, Chăm Cháy tình trạng bố mẹ đều bị đi tù, chỉ còn lại những đứa con côi cút không phải là hiếm. Nhiều thanh niên trai tráng vạm vỡ đã trở nên thân tàn ma dại vì nàng tiên nâu.

Chủ tịch UBND xã Đông Sang Phạm Văn Giang cho biết, để thực hiện công tác phòng chống ma túy Ban thường vụ Đảng ủy đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma túy (BCĐ 03) và chỉ đạo thành lâp 9 BCĐ ở 3 bản tiểu khu. Trọng tâm công tác của BCĐ là phát giác, kết luận người mắc nghiện ma túy, hỗ trợ cắt cơn, quản lý người sau cai tại cộng đồng và gia đình…

Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Đông Sang đã vào cuộc một các quyết liệt trong đó tập trung vào những điểm nóng về số người nghiện ma túy như Co Sung, bản Búa, Chăm Cháy để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống ma túy, phát hiện tố giác đối tượng bán ma túy, vận động đối tượng cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.

Qua công tác phát giác người nghiện mà túy toàn xã đã phát giác được 218 người nghi nghiện ma túy, Ban chỉ đạo của Bản, tiểu khu đã rà soát, gửi danh sách đối tượng để tập trung chỉ đạo triển khai phương pháp hỗ trợ cắt cơn nghiện, cai nghiện ma túy bằng phương pháp hướng thần trong thời gian 10 ngày tại cộng đồng và quản lý sau hỗ trợ cắt cơn tại gia đình, cộng đồng. Kết quả toàn xã đã hỗ trợ cắt cơn nghiện và cai nghiện cho 218 người.

Cùng với đó, triển khai thực hiện Kế hoạch 48 của UBTƯ MTTQ Việt Nam, UBMTTQ tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu đã xây dựng mô hình điểm về quản lý giúp đỡ người sau cai nghiện tại 3 bản Búa, Co Sung, Chăm Cháy. Đến nay 3 mô hình đã được duy trì hoạt động và đạt kết quả. Nhiều học viên đã tiến bộ đã từ bỏ được nghiện hút trở về với cuộc sống bình thường, giúp đỡ gia đình ổn định cuộc sống.

Nhờ đấu tranh kiên quyết với tội phạm và tệ nạn ma túy nên đến nay, trên địa bàn xã Đông Sang không còn điểm nóng về buôn bán trái phép chất ma túy, tình hình ANTT được bảo đảm.

Với thế mạnh về phát triển du lich, hiện tại những điểm nóng ma túy như bản Búa, Co Sung, Chăm Cháy đã hình thành những điểm đến du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái gắn với xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho đồng bào các dân tộc đem lại thu nhập cao cho đồng bào các dân tộc nơi đây. Đến Đông Sang hôm nay, ma túy đã không còn là nỗi ảm ảnh. Một cuộc sống mới đã hồi sinh vùng biên giới Đông Sang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày mới ở Đông Sang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO