Nhiệm vụ cấp bách của Hà Tĩnh là ổn định nhà ở cho dân

Hạnh Nguyên 20/09/2017 18:05

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, vấn đề cấp bách nhất của tỉnh lúc này là giải quyết về nhà ở cho hơn 93 nghìn hộ dân, nhất là những hộ bị sập hoàn toàn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao số tiền 1,5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh.

Rời Quảng Bình, ngay trong buổi trưa ngày 20/9, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã đến vùng “mắt bão” - huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Mong bà con sớm vượt qua khó khăn

Từ Đèo Ngang, đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam trực tiếp đến thăm hỏi, động viên hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị sập nhà hoàn toàn tại xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh).

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn hết sức xúc động và thương cảm khi chứng kiến nỗi bi đát của gia đình anh Trần Văn Cửu, chị Nguyễn Thị Tuyện ở thôn Phúc Độ (xã Kỳ Thượng). Mọi tài sản của gia đình anh Cửu đã tiêu tan theo bão, cả 5 người trong nhà (trong đó có 3 đứa con nhỏ) phải sống tạm trong cái lán tạm bợ, chật chội, mọi sinh hoạt đều thiếu thốn.

Tại đây, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chân thành động viên gia đình nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn, trao món quà hỗ trợ 40 triệu đồng và trao 3 triệu đồng tiền mặt để giúp vợ chồng anh Cửu trang trải trước mắt, làm lại căn nhà đã bị đổ sập.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn động viên tinh thần gia đình anh Trần Văn Cửu (xã Kỳ Thượng).

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ân cần dặn dò anh Cửu, chị Tuyện cố gắng huy động thêm từ các nguồn khác để gây dựng lại ngôi nhà đảm bảo 3 cứng, sớm đưa cuộc sống gia đình trở về bình yên như vốn có.

Tới thôn Bắc Tiến (xã Kỳ Thượng), đoàn đến thăm gia đình anh Trần Văn Thảo, chị Cao Thị Luân. Đây là gia cảnh đã được PV Đại Đoàn Kết phản ánh trong bài viết “Lay lắt sau bão”.

Gia tài của hai vợ chồng trẻ chỉ còn đống đổ nát, khi đoàn đến thăm, lực lượng bộ đội, công an đang tích cực giúp đỡ gia đình dọn dẹp, sắp xếp, chọn lựa những gì sót lại để tận dụng vào việc tái thiết ngôi nhà.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn động viên các lực lượng nỗ lực giúp đỡ gia đình, song hành với chính quyền địa phương để giúp những gia đình bị sập nhà, tốc mái, hư hỏng nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân.

Nhận món quà 40 triệu đồng, chị Cao Thị Luân chân thành cảm ơn tấm lòng của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng như đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Gia đình hứa sẽ sử dụng số tiền này vào việc xây lại ngôi nhà kiên cố, chống lại được bão lũ, lụt lội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quà hỗ trợ cho gia đình anh Trần Văn Thảo,chị Cao Thị Luân(thôn Bắc Tiến, xã Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Giải quyết cấp bách nhà ở cho dân

Sau khi kiểm tra tình hình thiệt hại của người dân vùng tâm bão Kỳ Anh, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Báo cáo với Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho biết: Trong bão số 10, Hà Tĩnh không có người chết, chỉ có 1 người bị thương. Sau bão, quá trình khắc phục hậu quả có 2 người chết và 80 người bị thương nhẹ nhưng thiệt hại về tài sản rất lớn, có đến 93.251 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Về nông nghiệp, ngập lụt, hư hỏng 332ha lúa; 1.642 ha rau màu; 1.531 ha cây ăn quả; 1.337 ha nuôi trồng thủy sản, 308 phương tiện tàu thuyền,18.303 ha cây lâm nghiệp đỗ gãy; 66.885 con gia súc gia cầm chết.

Cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có 21 km đê điều bị sạt lở; kênh mương hư hỏng 10,5 km; cống hư hỏng 149 cái. Chiều dài đường giao thông bị sạt lở 27 km; cầu, cống giao thông hư hỏng 166 cái. Đặc biệt, số điểm trường học bị ảnh hưởng 231 điểm với 831 phòng; 54 cơ sở y tế bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính trên 6.000 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa phát động cả nước và quốc tế hướng về miền Trung nhưng hôm nay đoàn công tác do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã có mặt tại vùng tâm bão số 10 đổ bộ để kiểm tra công tác khắc phục, chứng minh rằng Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, tỉnh, thành trong cả nước đang hướng về, chia sẻ với rải đất miền Trung ruột thịt.

“Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đi xuyên trưa, thậm chí ăn cơm mà không kịp uống nước để kịp thời đến động viên người dân Hà Tĩnh. Những tình cảm này của đồng chí Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác, Thường trực Tỉnh ủy, người dân Hà Tĩnh xin ghi nhận và vô cùng cảm kích”- ông Lê Đình Sơn nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ với những khó khăn mà Hà Tĩnh đã trải qua, đồng thời mong rằng tỉnh sẽ phát huy truyền thống cách mạng, tình đoàn kết, thống nhất để cùng nhau vượt qua thử thách.

“Với Hà Tĩnh, bão số 10 gây thiệt hại rất lớn về vật chất, nhà cửa. Vì thế vấn đề cấp bách nhất của tỉnh lúc này là giải quyết về nhà ở cho hơn 93 nghìn hộ dân, nhất là những hộ bị sập hoàn toàn. Giờ họ đã lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, may là mấy hôm nay trời không mưa, nếu mưa người dân sập nhà sẽ rất khốn khổ” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, quan trọng nhất của Hà Tĩnh là tuyệt đối không để hộ dân nào phải chịu đói, không để học sinh thất học. Về sản xuất, cần chọn giống cây, con phù hợp để từ nay tới Tết người dân có thể thu hoạch và bán được để đảm bảo cuốc sống. Phải xử lý môi trường, sửa sang trường lớp, đường giao thông…

Về việc phân phối tiền cứu trợ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết: Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban cứu trợ Trung ương đã quyết định trước mắt hỗ trợ Hà Tĩnh 1,5 tỷ đồng. Sau này, Trung ương sẽ cân nhắc và hỗ trợ thêm.

“Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sâu sát và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ sớm vượt qua khó khăn này” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiệm vụ cấp bách của Hà Tĩnh là ổn định nhà ở cho dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO