Nhơn Hậu nỗ lực sớm về đích nông thôn mới

V.H. 24/06/2017 09:35

Từ khi phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, xã Nhơn Hậu (An Nhơn, Bình Định) huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng vốn đầu tư trên 53,6 tỉ đồng để bê tông hóa hơn 41,3 km đường giao thông nông thôn, gần 2,3 km đường nội đồng; cứng hóa bằng sỏi đồi 27 km đường ngõ xóm và đường nội đồng; kiên cố hóa 11,8 km kênh mương; xây dựng 3 nhà văn hóa…

Hiện nay, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, chợ ở địa phương được xây dựng hoàn chỉnh. 100% trường học từ mẫu giáo, đến tiểu học, THCS được xây dựng khang trang. Trạm Y tế xã đáp ứng nhu cầu chăm sóc, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; có trên 70% người dân tham gia bảo hiểm y tế...

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng nhanh tỉ trọng tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ; tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 90%; thu nhập bình quân đầu người 29 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm xuống dưới 4,5%. Hiện Nhơn Hậu đã đạt được 16/19 tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu về đích trong tháng 10 năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhơn Hậu nỗ lực sớm về đích nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO