Những ngôi nhà nặng nghĩa tình

Nguyễn Tuấn Anh 24/07/2017 08:35

Những ngôi nhà tình nghĩa, những món quà tri ân được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương trao tặng người có công, gia đình chính sách không chỉ thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tri ân những cống hiến hi sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách mà còn vun đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tặng nhà tình nghĩa cho gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Ở tuổi hơn 60, như gia đình khác ông Y Djuăt Êban (buôn Niêng 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) đã an dưỡng tuổi già vui vầy bên con cháu.

Thế nhưng hàng chục năm qua cái khó, cái nghèo vẫn đeo bám gia đình người cựu thanh niên xung phong có tỷ lệ thương tật 21% này.

Mặc dù ông thường xuyên động viên con cháu chăm chỉ làm ăn nhưng do đất đai ít lại cằn cỗi nên cuộc sống các con cũng còn nhiều vất vả. Bản thân ông mất sức lao động, vợ thường xuyên ốm yếu, tháng 9/2016 cơn bạo bệnh kéo đến khiến vợ ông qua đời. Tiền lo thuốc thang đã khó nên căn nhà lâu năm chưa được tu sửa ngày một xuống cấp.

Trước hoàn cảnh của gia đình ông, mới đây Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) Đắk Lắk đã trích Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 70 triệu đồng hỗ trợ xây dựng tặng gia đình ông căn nhà tình nghĩa.

Cùng với sự chung tay giúp sức của anh em họ hàng, bà con trong buôn và các đoàn thể căn nhà cấp 4, có diện tích 60 m2 với tổng kinh phí đầu tư trên 100 triệu đồng đã hoàn thành.

Ngày nhận quyết định tặng nhà từ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk ông không tin ước ước mơ có căn nhà xây kiên cố bấy lâu nay đã thành hiện thực.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã trích Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Bùi Thị Đây (xã Cư Ni, huyện Ea Kar), là con gái của liệt sỹ Bùi Viết, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Để tri ân những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mới đây, Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm gia đình ông Nông Văn Quân - bà Đinh Thị Biển (bố, mẹ liệt sỹ Nông Văn Tuân), trú tại thôn 2C, xã Ea Ô, huyện Ea Kar; gia đình ông Chìu Đức Bảo (bố liệt sỹ Chìu Tiến Dũng), trú tại buôn Ea Tar, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar và gia đình chị Nguyễn Thị Phượng (vợ liệt sỹ Cao Tấn Nam), trú tại thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn.

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cũng đã gửi quà, nhờ Bộ CHQS các tỉnh Thái Bình và Quảng Nam trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ Nguyễn Mạnh Hùng (xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và gia đình liệt sỹ Trần Phước Minh (ở xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Đây là 5 liệt sỹ thuộc Ban CHQS huyện Buôn Đôn, hy sinh ngày 5-5-2010 trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ 2 người dân thôn 9, xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn) đi đánh cá bị lật thuyền trên sông Sêrêpốk (thuộc địa bàn xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn).

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hải Lý-Trưởng phòng người có công, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định dành khoản kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng thăm, tặng quà các đối tượng chính sách có công trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh còn đến thăm và tặng quà với mức từ 3,3 đến 5 triệu đồng/đơn vị cho năm đơn vị trong và ngoài tỉnh có nhiều thành tích trong công tác chăm sóc người có công và tặng quà với mức 1,3 triệu đồng/người cho 10 đối tượng có công tiêu biểu trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những ngôi nhà nặng nghĩa tình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO