Nông dân Yên Thế làm giàu, thu hàng trăm triệu/năm từ rừng

Theo Báo Bắc Giang 17/09/2017 16:50

Huyện Yên Thế (Bắc Giang) có hơn 15 nghìn ha đất lâm nghiệp, chiếm gần 50% diện tích tự nhiên, trong đó hơn 13 nghìn ha đã được giao cho các tổ chức, cá nhân thuê trồng rừng.

Rừng kinh tế - thế mạnh của huyện.

Những năm qua, rừng trồng đã đem lại hiệu quả thiết thực cho người sản xuất, đóng góp vào phát triển kinh tế chung của huyện. Nhiều mô hình có thu nhập cao hàng trăm triệu đồng/năm từ rừng. Toàn huyện có hơn 100 cơ sở chế biến gỗ, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động.

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Toản Nam (xã Bố Hạ) đi đầu trong việc tạo các loại giống cây mới chất lượng phục vụ nông dân trồng rừng.

Cùng với gà đồi, rừng kinh tế là mũi nhọn giúp nông dân địa phương từng bước xóa đói, giảm nghèo tiến tới làm giàu.

Ông Hoàng Văn Chúc, Giám đốc Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế đánh giá chất lượng rừng trước thu hoạch.

Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu của Công ty cổ phần Cảng Thái Hưng, xã Xuân Lương, mỗi ngày xử lý 50 m3 gỗ.

Cơ sở chế biến gỗ của hộ ông Nguyễn Văn Vỹ, thôn Ao Cạn, xã Đông Sơn giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động.

Hộ ông Phạm Văn Dân, bản La Xa, xã Đồng Vương có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ rừng trồng và các sản phẩm của rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nông dân Yên Thế làm giàu, thu hàng trăm triệu/năm từ rừng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO