Ông Huỳnh Minh Thiện được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM

Quốc Định 15/12/2016 17:00

Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM đã hiệp thương bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2011-2016) gồm 63 thành viên, ông Huỳnh Minh Thiện được đại hội tín nhiệm bầu chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM nhiệm kỳ III 2016-2021.

Ông Huỳnh Minh Thiện được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM

Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM, nhiệm kỳ III 2016 - 2021.

Ngày 15/12, Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM, nhiệm kỳ III 2016 - 2021 chủ đề “ Đoàn kết, sáng tạo nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, vì hòa bình, hợp tác, phát triển và hội nhập quốc tế” đã khai mạc với sự tham gia của hơn 200 đại biểu. Tham dự có bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và đại diện các hội thành viên..

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng và giữ vững môi trường hoà bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân thành phố với bạn bè, đối tác quốc tế; góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ giữa thành phố với các nước.

Trong 5 năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã đón tiếp 162 đoàn với hơn 3500 khách đến từ các nước. Thông qua các cuộc tiếp xúc, Liên hiệp hữu nghị đã giới thiệu với bạn bè quốc tế về tình hình kinh tế- xã hội, tiềm năng hợp tác đầu tư của TP HCM.

Tính đến tháng 6/2016 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố trình UBND thành phố phê duyệt, cho phép tiếp nhận 55 dự án và 802 khoản viện trợ phi dự án với tổng giá trị cam kết hơn 195 triệu USD.

Bên cạnh đó, nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cũng tăng dần với dự án về y tế, giáo dục, giao thông, nông thôn, chăm sóc người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em…

Trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố xác định mục tiêu chung là: mở rộng, tăng cường và đưa vào chiều sâu các mối quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển với các tổ chức và nhân dân các nước, làm cho bạn bè quốc tế thêm hiểu biết, đồng tình, ủng hộ sự nghiệp của nhân dân ta, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển của thành phố và đất nước.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM biểu dương những thành tựu đạt được của Liên hiệp trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới Liên hiệp cần nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chủ động tuyên truyền về thành tựu kinh tế-văn hóa –xã hội của thành phố nhằm tăng cường sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự phát triển của thành phố.

Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM đã hiệp thương bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2011-2016) gồm 63 thành viên, ông Huỳnh Minh Thiện được đại hội tín nhiệm bầu chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM nhiệm kỳ III 2016-2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Huỳnh Minh Thiện được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO