Phân định rõ cơ quan quản lý trong lĩnh vực tín ngưỡng

Anh Vũ Ảnh: Hoàng Long 12/01/2016 13:20

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn về Tôn giáo – UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức góp ý vào đề án “Tín ngưỡng và quản lý Nhà nước đối với hoạt động  tín ngưỡng ở Việt Nam”. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình chủ trì buổi góp ý.

Phân định rõ cơ quan quản lý trong lĩnh vực tín ngưỡng

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự thảo đề án “Tín ngưỡng và quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng ở Việt Nam” có 4 cấu phần gồm những vấn đề cơ bản về tín ngưỡng ở Việt Nam; Thực trạng hoạt động tín ngưỡng và công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng ở Việt Nam; Dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra trong công tác đối với tín ngưỡng; Giải pháp và kiến nghị.

Theo dự thảo đề án, Việt Nam là quốc gia có hệ thống tín ngưỡng vô cùng phong phú, được hình thành từ rất sớm, trong đó có nhiều loại hình tín ngưỡng có từ hàng nghìn năm, trải qua nhiều chế độ xã hội Việt Nam, có lúc thăng, lúc trầm nhưng vẫn tồn tại và phát triển.

Trong các hình thức tín ngưỡng ở Việt Nam, thờ cúng tổ tiên, thờ Vua Hùng và các anh hùng có công với dân tộc là các loại hình tín ngưỡng tồn tại phổ biến và lâu đời nhất trở thành một nét văn hóa chủ đạo của người Việt Nam, đã và đang ảnh hưởng tích cực đến việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hoạt động tín ngưỡng từng bước đi vào nền nếp và có bước phát triển tích cực, hình thành nếp sống văn hóa cho cộng đồng, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trật tự kỷ cương trong hoạt động tín ngưỡng từng bước được thiết lập.

Tuy nhiên dự thảo đề án cũng chỉ ra, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng còn hạn chế đó là quy định của pháp luật về tín ngưỡng chưa rõ. Công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng hiện nay chưa chặt chẽ về cả nội dung quản lý và cơ chế phối hợp. Bộ máy quản lý hoạt động tín ngưỡng chưa được phân công cho ngành nào quản lý. Việc thiếu vắng một cơ quan chủ trì quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc phát triển tự phát, lệch chuẩn của một số tín ngưỡng thời gian gần đây, lợi dụng tín ngưỡng để vi phạm pháp luật.

Phân định rõ cơ quan quản lý trong lĩnh vực tín ngưỡng - 1

Toàn cảnh Hội nghị.

Góp ý vào dự thảo đề án ông Trần Đình Phùng - Phó chủ nhiệm HĐTV về tôn giáo đề nghị, cần đánh giá, nhận diện đúng về tín ngưỡng và hoạt động tín ngưỡng ở Việt Nam. Tín ngưỡng, lễ hội ngày càng phát triển nhưng thiếu sự quản lý của Nhà nước. Những hoạt động mê tín dị đoan ảnh hưởng đến đời sống nhân dân đặt ra cần có sự quản lý trong hoạt động tín ngưỡng để phù hợp trong điều kiện hiện nay.

Ông Phùng đề nghị cần làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước trong đó có phân định rõ quản lý ngành, địa phương về tôn giáo và tín ngưỡng. Cần đề cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể phối hợp với chính quyền trong tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối chính sách, giám sát việc thực hiện các hoạt động tín ngưỡng trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Ông Nguyễn Hữu Oanh - thành viên HĐTV về tôn giáo cho rằng chưa bao giờ hoạt động tín ngưỡng được thực hành tự do như ngày nay. Nhiều hoạt động rất lành mạnh, phong phú đa dạng như tục thờ cúng tổ tiên, vinh danh các anh hùng dân tộc... Tuy nhiên chúng ta để một số người lợi dụng để thực hiện mê tín công khai dẫn đến việc người dân mất phương hướng trong khi đó quản lý nhà nước chưa phân biệt được chỗ nào phải bảo vệ, hướng dẫn người dân

“Phải nhìn nhận thực chất để vừa đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân, chỗ nào là mê tín thì phải ngăn chặn, hướng người dân đi đến lành mạnh. Cần phân định rõ cơ quan quản lý trong lĩnh vực tín ngưỡng. Nên giao cho Ban Tôn giáo Chính phủ bên cạnh chức năng quản lý về tôn giáo làm thêm chức năng quản lý về tín ngưỡng”, ông Oanh đề nghị.

Ông Trương Hải Cường, thành viên HĐTV về tôn giáo cho rằng tín ngưỡng là của cộng động ở làng xã nên định hướng quản lý ở cấp xã phường theo hướng tự quản của cộng đồng làng xã hơn là quản lý của chính quyền.

Cũng theo các đại biểu cần chú trọng giữ gìn phát huy những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng truyền thống, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong việc tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, giúp cộng đồng thực hiện nếp sống văn minh phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Đối với những vấn đề liên quan đến tín ngưỡng chưa được quy định hoặc chưa quy định đầy đủ, chậm được điều chỉnh trong các văn bản pháp lý các đại biểu đề nghị cần tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng.

Phân định rõ cơ quan quản lý trong lĩnh vực tín ngưỡng - 2

Phát biểu tại buổi góp ý Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình cho biết, năm 2012, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, xây dựng Đề án "Tín ngưỡng và quản lý Nhà nước đối với tín ngưỡng ở Việt Nam". Với trách nhiệm của mình, UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia góp ý vào nội dung Đề án để làm cho đề án khi triển khai thực hiện sát với tình hình thực tiễn tín ngưỡng của Việt Nam cũng như góp phần vào việc xây dựng Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng tư vấn về Tôn giáo, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình khẳng định sẽ tập hợp những ý kiến trình Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để có ý kiến đóng góp với cơ quan soạn thảo qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về tín ngưỡng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phân định rõ cơ quan quản lý trong lĩnh vực tín ngưỡng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO