Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông mới, đô thị văn minh

Lam Hồng 23/01/2019 18:08

Ngày 23/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", (giai đoạn 2016 -2018) - Tổng kết 15 năm công tác tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, (giai đoạn 2003 - 2018) trên địa bàn TP HCM.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông mới, đô thị văn minh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Tô Thị Bích Châu trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Báo cáo về sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn TP, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Triệu Lệ Khánh cho biết, trong 3 năm qua, hệ thống mặt trận TP đã chú trọng đến đối tượng tuyên truyền vận động, tập trung nguồn lực hướng về cơ sở phối hợp vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện ứng xử văn minh; mỗi hộ gia đình có trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn; vận động nhân dân tập luyện thể dục thể thao; chủ động phòng chống các dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe; thực hiện tốt công tác dân số; tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác, các gương người tốt, việc tốt tại địa bàn dân cư được tuyên dương, nhân rộng kịp thời và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Đó là những tấm gương thể hiện tinh thần tận tụy quên mình phục vụ nhân dân, là sự chuyên cần vượt khó trong học tập, vươn lên tự khẳng định mình, là các hoạt động tương thân tương ái, chăm lo người nghèo của các tập thể, cá nhân, là những tấm gương dũng cảm truy bắt tội phạm, những tấm gương thầm lặng mà cao cả.

Về tổng kết 15 năm công tác tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Triệu Lệ Khánh, việc tổ chức ngày hội ở khu dân cư trong những năm qua luôn được các cấp uỷ đảng quan tâm chỉ đạo toàn diện, cụ thể, sâu sát; cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, thực sự là "Ngày hội của nhân dân".

Thông qua việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo; là dịp để mọi người trong khu dân cư giao lưu, chia sẻ qua đó cảm thông, thắt chặt tình đoàn kết, đùm bọc, hỗ trợ, tương thân tương ái trong cuộc sống hằng ngày, hình thành lối sống tốt đẹp, nhân văn, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên chất lượng tổ chức ngày hội chưa đồng đều giữa các địa phương, các khu phố, ấp; nội dung, thời lượng tổ chức phần Lễ còn dài, chưa sâu rộng, đa dạng; chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh của hệ thống thiết chế văn hoá ở cơ sở, tiềm năng, năng khiếu trong nhân dân để làm phong phú thêm Ngày hội.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" giai đoạn 2003-2018.

Ngoài ra, còn có 46 tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016-2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông mới, đô thị văn minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO