Phát huy tính sáng tạo của đoàn viên công đoàn

PV Ảnh: Quang Vinh 28/09/2017 14:36

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn Ban Phong trào nhiệm kỳ 2017-2022. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, ông Phùng Khánh Tài, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBTƯ MTTQ MTTQ Việt Nam dự Đại hội.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Ban Phong trào đã luôn động viên đoàn viên trong Ban thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” do Công đoàn viên chức Việt Nam phát động và các nhiệm vụ chuyên môn của ban là trực tiếp làm công tác tham mưu giúp Ban Thường trực chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”), Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và công tác cứu trợ, phong trào “Đoàn kết sáng tạo” và các chương trình, đề án phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Các đoàn viên công đoàn đã đống góp có hiệu quả vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Ban và cơ quan.

Ông Phùng Khánh Tài phát biểu tại Đại hội.

Tập thể Ban Phong trào luôn được đánh giá là tập thể đoàn kết, sáng tạo, không có đơn thư khiếu kiện và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, được Tổng liên đoàn, Công đoàn Viên chức Việt Nam và cơ quan ghi nhận, đánh giá cao và tặng bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân.

Các công đoàn viên bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn mới.

Tại Đại hội, đoàn viên đã đóng góp tham luận, tham gia thảo luận về báo cáo hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

Các tham luận tập trung vào việc nâng cao vai trò của công đoàn trong việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn.

Quang cảnh Đại hội.

Ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Chấp hành công đoàn Ban Phong trào trong nhiệm kỳ 2012-2017, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành Công đoàn cần phối hợp với lãnh đạo Ban tiếp tục quan tâm tới đời sống, tinh thần của mỗi đoàn viên công đoàn trong Ban và phải xác định hoạt động công đoàn là hoạt động thường xuyên của Ban.

Ra mắt BCH Công đoàn mới.

Đồng thời Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần đặt ra những giải pháp thiết thực, đưa ra chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, bám sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ban, bám sát với phương hướng, mục tiêu của chi bộ, từ đó mỗi đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện theo đúng năng lực của mình.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng hoa chia tay BCH Công đoàn cũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy tính sáng tạo của đoàn viên công đoàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO