Phát huy tốt vai trò người cán bộ Mặt trận

PV Ảnh: Kỳ Anh 19/09/2017 11:09

Sáng 19/9, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ 2017-2022. Phó Chủ tịch, Phó Bí thư Đảng ủy UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh tham dự Đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Ban Tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, cấp ủy, công đoàn cấp trên, làm tốt phong trào thi đua lao động, động viên nhiệt tình hưởng ứng tạo nên không khí phấn khởi, sôi nổi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó các đoàn viên trong Ban đã nêu cao tinh thần tự giác chấp hành kỷ luật lao động, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của cơ quan, của Ban.

Công đoàn Ban Tuyên giáo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của chi ủy, lãnh đạo Ban trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác, tạo sự thống nhất và đạt hiệu quả cao trong công việc, góp phần tích cực trong việc xây dựng chi bộ, Ban trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, đoàn viên công đoàn Ban Tuyên giáo đã bám sát các mục tiêu và yêu cầu phát triển của đơn vị, nâng cao trách nhiệm và phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, phát huy tốt vai trò người cán bộ, công chức, viên chức cơ quan TƯ MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội.

Có được kết quả trên là nhờ vào việc Ban Chấp hành Công đoàn Ban đã luôn bám sát các nội dung hoạt động của Công đoàn cơ quan, các nhiệm vụ trọng tâm của Ban, thường xuyên trao đổi, xin ý kiến chỉ đạo của Chi ủy và lãnh đạo Ban trong việc tổ chức và phối hợp các hoạt động.

Các thành viên thường xuyên quan tâm, nắm bắt, phản ánh tình hình tâm tư, tỉnh cảm của đoàn viên, đề xuất các giải pháp hoạt động công đoàn trong thời gian tới. Việc bình xét thi đua, xét khen thưởng đều được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng và có tính động viên cao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới.

Các thành viên Ban Chấp hành đều được sự tín nhiệm của các đoàn viên công đoàn trong Ban, do đó việc triển khai các nội dung hoạt động công đoàn hầu hết đều thuận lợi và hiệu quả.

Tại Đại hội, đoàn viên đã đóng góp tham luận, tham gia thảo luận về báo cáo hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

Các tham luận tập trung vào việc nâng cao vai trò của công đoàn trong việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn.

Đồng thời đưa ra giải pháp để các đoàn viên luôn tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào, cuộc vận động của cơ quan, của tổ chức Công đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ban và cơ quan.

Chánh Văn phòng, Chủ tịch công đoàn cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại đại hội.

Tại Đại hội, Chánh Văn phòng, Chủ tịch công đoàn cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn Ban Tuyên giáo trong nhiệm kỳ 2012-2017, đã sát cánh cùng các đoàn viên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên để từ đó bảo vệ quyền lợi, chính sách.

Ông Phùng Khánh Tài cho rằng: trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tiếp tục quan tâm bằng việc làm cụ thể trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên công đoàn trong Ban và tiếp tục phối hợp với cấp ủy, tiếp tục gắn bó để xây dựng một tập thể vững mạnh.

Ban chấp hành Công đoàn Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam ra mắt.

Tại đại hội, ông Từ Lương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ 2017-2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy tốt vai trò người cán bộ Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO