Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng

H.Nhi Ảnh: Kỳ Anh 25/08/2017 14:09

“Vai trò, vị trí của người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trong thời gian qua đã có những đóng góp rất quan trọng, tích cực trong sự phát triển kinh tế xã hội”, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng khẳng định tại cuộc gặp mặt 70 đại biểu gồm: người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, sáng 25/8.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Hòa Bình luôn coi trọng và xác định, người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu có một vị trí, vai trò quan trọng trong cộng đồng dân cư, bằng uy tín và trách nhiệm đã tích cực tham gia vận động đồng bào thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Những người có uy tín đã tiên phong đi đầu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ thủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng đời sống văn hóa mới, tham gia phòng ngừa tệ nạn xã hội, bảo tồn phát huy các phong tục, tập quán văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh Hòa Bình.

Đáng chú ý, vai trò người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2016, tỉnh Hòa Bình có 74% khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; 83,6% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. 100% khu dân cư đăng ký tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. 2.055/2.059 khu dân cư có quy ước, hương ước được phê duyệt.

Tiêu biểu trong lĩnh vực này là: Ông Sùng Y Xố, Vàng A Tình huyện Mai Châu; ông Bàn Sinh Lương, bà Nguyễn Thị Khanh TP Hòa Bình…

Các đại biểu người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu tỉnh Hòa Bình về thăm Ngôi nhà chung UBTƯ MTTQ Việt Nam.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tranh thủ người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực như hiến đất, góp ngày công lao động, huy động nguồn lực làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, nhà trẻ được người dân đồng tình cao. Đến nay đã có 41/191 xã về đích đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong đó, ông Nguyễn Quý Mùi, Bùi Văn Kiên, Quách Văn Thà, Bùi Mạnh Thức là người uy tín, tín đồ công giáo tiêu biểu huyện Lạc Thủy đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, các mô hình tự quản do MTTQ tỉnh phát động với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, vận động nhân dân bằng cách “mưa dầm thấm lâu”.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu tỉnh Hòa Bình trong việc tham gia các phong trào, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng quà các đại biểu.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch khẳng định rằng, người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trong thời gian qua có nhiều đóng góp bằng uy tín, bằng kinh nghiệm, nhất là bằng sự gương mẫu của mình đã đóng góp rất quan trọng, tích cực trong sự phát triển kinh tế xã hội.

Những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình đạt được thời gian qua có sự đóng góp rất tích cực của người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng mong muốn, thời gian tới người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo phát huy vai trò của mình, tiếp tục là những tấm gương tiêu biểu trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO