Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Mặt trận

Tuệ Phương 06/06/2017 17:30

Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2019, ngày 6/6, tại Hà Nội.

Cùng dự còn có các Phó Chủ tịch: Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, đại diện Đảng ủy UBTƯ MTTQ Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Hữu Ngọc cùng toàn thể đoàn viên cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Gần 350 triệu đồng giúp đỡ người nghèo

Nhiệm kỳ 2012-2017, BCH Đoàn Thanh niên cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phát huy được chức năng, nhiệm vụ, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Đa số đoàn viên thanh niên đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong học tập, công tác và chấp hành kỷ luật. Trong đó, 100% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được tặng Bằng khen, Giấy khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam và các Bộ, ngành.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ Mặt trận Trung ương trong nhiệm kỳ qua là đã phát huy được tinh thần xung kích của thanh niên đối với các hoạt động an sinh xã hội.

Các Phó Chủ tịch UBT Ư MTTQ Việt Nam cùng nhiều đại biểu tham dự Đại hội.

Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn Thanh niên cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức và tham gia 12 đợt tình nguyện, tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 350 triệu đồng.

Nhân dịp khánh thành bia di tích MTTQ Việt Nam tại tỉnh Tuyên Quang, Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Công đoàn cơ quan tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng/căn tại tỉnh Tuyên Quang; tham gia cùng Đoàn Khối thắp nến tri ân tại Quảng Trị và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ, Đoàn Thanh niên cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 15 triệu đồng/căn tại tỉnh Quảng Trị; thăm, tặng quà các hộ nghèo tại tỉnh Lạng Sơn, hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 15 triệu đồng/căn và tặng 5 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng cho những hộ gia đình nghèo; tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện năm 2017” tại bản Núi Hồng, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La với số tiền và quà vận động ủng hộ đồng bào được gần 60 triệu đồng…

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn Khối các cơ quan tổ chức như: tham gia Lễ ra quân tình nguyện và hiến máu hàng năm; tham gia chương trình “Tết ấm yêu thương” tại xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; thăm, tặng quà gia đình chính sách...

Ngoài những hoạt động do Đoàn Thanh niên cơ quan chủ trì tổ chức, các chi đoàn trực thuộc cũng chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch, chương trình tình nguyện, chung sức vì cộng đồng phù hợp.

Tại Đại hội, có nhiều tham luận được đưa ra nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên trong thực hiện công tác đoàn và nhiệm vụ chuyên môn trong nhiệm kỳ 2017-2019 như: Đổi mới về nhận thức của đoàn viên thanh niên trong công tác Đoàn trong việc nâng cao kỹ năng công tác, thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; xung kích trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn để tăng hiệu quả, chất lượng công việc;…

Lấy chi đoàn làm trọng tâm

Đánh giá cao những nội dung tại Đại hội, anh Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương mong muốn, Đoàn Thanh niên cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cần xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, có bản lĩnh và nhãn quan chính trị để tiếp tục cống hiến cho Đảng, Nhà nước và cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam phát triển đồng thời đưa ra một kế hoạch cụ thể để xây dựng một thế hệ thanh niên có bản lĩnh, nhãn quan chính trị để từ đó cống hiến cho Đảng, Nhà nước và Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam ngày càng phát triển.

Quang cảnh Đại hội.

“Lấy chi đoàn làm trọng tâm, lấy đoàn viên thanh niên làm chủ thể, tập trung vào các mô hình hoạt động của đoàn thanh niên liên quan đến chuyên môn. Thông qua sinh hoạt chuyên đề tại mỗi chi đoàn sẽ nâng cao được kỹ năng của mỗi đoàn viên trong cơ quan”, anh Ngọc nói.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần cầu thị, nghiêm túc trong “phê và tự phê”, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhiệt liệt biểu dương những kết quả công tác mà Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Cùng với tuổi trẻ cả nước, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên đã có những chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục được chú trọng với nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn với Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, nhiều hoạt động của Đoàn Thanh niên cơ quan được triển khai cụ thể đến từng đối tượng đoàn viên, thanh niên như: “Đông ấm cho em”, “Xuân tình nguyện”,“Tết ấm yêu thương”…

Bên cạnh đó, các buổi sinh hoạt, tọa đàm lồng ghép với tập huấn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều các hoạt động tiêu biểu khác đã tạo sức sống, sức lan tỏa, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và đây có thể coi là một trong những điểm nhấn của Đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ qua.

“Mỗi đoàn viên cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của mình trong tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn chính trị, vì cuộc sống cộng đồng, tham gia giải quyết những việc mới, việc khó; đồng hành cùng đoàn viên thanh niên để cùng sẻ chia, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Đại diện Đoàn khối các Cơ quan Trung ương tặng hoa và Bằng khen cho các đoàn viên ĐTN Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt nam đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị, nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam phải coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, gắn với Chị thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, cần tổ chức các phong trào, các hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc thù và thế mạnh của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam...

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đoàn Thanh niên cơ quan UBTƯMTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới gồm 7 ủy viên.

Cũng trong dịp này, Chi đoàn báo Đại Đoàn Kết vinh dự được nhận Bằng khen của Đoàn khối các cơ quan Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan”, Đại hội Đoàn cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2019 xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hình ảnh người đoàn viên có bản lĩnh chính trị, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ; tận tụy, trách nhiệm với công việc và thực hiện tốt các quy định về văn minh công sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO