Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh chúc mừng đại lễ Phật đản 2016

Hương Diệp 19/05/2016 17:58

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2016 - Phật lịch 2560, chiều 19/5, tại chùa Đại Thành, thành phố Bắc Ninh, đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh chúc mừng đại lễ Phật đản 2016

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh chúc mừng đại lễ Phật đản 2016 tại chùa Đại Thành (Bắc Ninh).

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh chúc Hòa thượng Thích Thanh Sam cùng các vị lãnh đạo Giáo hội và chư tôn thiền đức, tăng ni, cư sỹ thuộc GHPG Việt Nam tỉnh Bắc Ninh luôn mạnh khỏe, an lạc và hoàn thành tốt đẹp mọi công tác Phật sự và thế sự mà Giáo hội đã đề ra.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh trân trọng cảm ơn và biểu dương những đóng góp tích cực của Giáo hội, các vị lãnh đạo Giáo hội và đặc biệt là cá nhân Hòa thượng Thích Thanh Sam trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, đoàn kết, vận động tăng ni, phật tử tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách phát luật của Đảng, Nhà nước và các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra như việc Phật giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước “Đoàn kết, sáng tạo, tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát triển giáo dục mầm non, bảo trợ xã hội, dạy nghề, khám chữa bệnh cho người nghèo, phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu,…

Đặc biệt, những ngày này cử tri cả nước đang hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh mong muốn GHPG Việt Nam tỉnh Bắc Ninh phát huy vai trò của mình trong việc vận động tăng ni, tín đồ phật tử đi bầu cử đúng, bầu cử đủ và không có hiện tượng bầu cử thay, qua đó sáng suốt lựa chọn đúng người đại diện cho tiếng nói của mình để tham gia Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị trong thời gian tới, GHPG Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tăng cường vận động tăng ni, tín đồ phật tử tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển các hoạt động bảo trợ xã hội và an sinh xã hội…

Thay mặt GHPG Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Thượng tọa Thích Thanh Phụng, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cám ơn sự quan tâm của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Hòa thượng Thích Thanh Sam nói riêng và GHPG Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nói chung, đồng thời khẳng định Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cùng toàn thể tăng ni, tín đồ phật tử sẽ luôn đoàn kết, gắn bó, tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo hội trong thời kỳ mới.

Đối với việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã có những hoạt động cụ thể trong việc vận động tăng ni, tín đồ phật tử tham gia bỏ phiếu như: việc căng băng rôn khẩu hiệu để chào đón ngày hội toàn dân tại các chùa, in biểu ngữ về bầu cử hai bên xe diễu hành chào mừng phật đản, in băng đĩa phát thanh tuyên truyền bầu cử trên mỗi xe diễu hành…

Có thể thấy, toàn thể tăng ni, tín đồ phật tử tại tỉnh Bắc Ninh cùng với tăng ni, tín đồ phật tử cả nước đang hân hoan hướng tới ngày hội toàn dân 22/5/2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh chúc mừng đại lễ Phật đản 2016

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO