Phó Chủ tịch Lê Bá Trình dự lễ kỷ niệm 25 năm ngân khánh Linh mục của Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước

Quốc Định 02/04/2016 16:52

Ngày 2/4, Giáo phận Phú Cường (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã tổ chức kỷ niệm ngân khánh 25 năm Linh mục của Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước (1991 - 2016).

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình dự lễ kỷ niệm 25 năm ngân khánh Linh mục của  Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình tặng lẵng hoa và quà của Chủ tịch UBTƯ MTTQ
Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng kỷ niệm 25 năm ngân khánh
linh mục của Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước.

Tới dự có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình; ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; đại diện một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo ban, ngành, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương và một số tỉnh/thành lân cận cùng đông đảo bà con giáo dân trong Giáo phận.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đã trao tặng lẵng hoa và tặng phẩm lưu niệm của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến chúc mừng Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước.

Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước sinh ngày 22/9/1958 tại giáo xứ Mỹ Hảo, giáo phận Phú Cường.

Năm 1971, Ông học Tiểu Chủng Viện Thánh Giesu Phú Cường; năm 1978, học Chương trình Đại Chủng Viện tại giáo phận Phú Cường; tháng 4/1991 Thụ phong Linh mục tại Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường; tháng 5/1991, Phó xứ giáo xứ Thala; 1998, Chánh xứ giáo xứ Thala; tháng 2/1998, du học tại Học viện Công giáo Paris (Pháp); tháng 3/2011, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phó Giáo phận Phú Cường; tháng 4/2011, Ông được tấn phong Giám mục tại Nhà Chung Phú Cường và đến tháng 6/2012 là Giám mục chính tòa Giáo phận Phú Cường.

Tiếp nối truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo Việt Nam, đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam và nội dung Huấn từ của Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Huấn dụ của Giáo hoàng Phanxicô đối với Giáo hội và người Công giáo Việt Nam, Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước luôn chu toàn trách nhiệm công dân và bổn phận với Thiên Chúa, là cầu nối tốt đẹp giữa đạo với đời, là chỉ dấu góp phần vào sự tiến triển ngày càng tốt đẹp giữa Tòa thánh và Nhà nước Việt Nam, luôn động viên linh mục, tu sĩ, giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động bác ái xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Lê Bá Trình dự lễ kỷ niệm 25 năm ngân khánh Linh mục của Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO