Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng: Bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân là nhiệm vụ của MTTQ các cấp

Thanh Tùng - Thanh Tuyền 01/11/2017 17:30

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh đến việc thực hiện đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ các cấp.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Thanh Tuyền.

Chiều 1/11, tại Đà Nẵng, Đoàn khảo sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Uỷ ban MTTQ, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành uỷ, HĐND, UBND; đại diện sở - ngành, đoàn thể chính trị - xã hội TP Đà Nẵng về khảo sát thực trạng thực hiện nhiệm vụ “Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân” của Mặt trận Tổ quốc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã nhấn mạnh đến việc thực hiện đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ các cấp.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng cho biết: Từ năm 2016 đến nay, Mặt trận các cấp của TP đã tổ chức 824 cuộc tiếp xúc cử tri. Trong đó có 579 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Trung ương, HĐND, UBND các cấp. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn đi thẳng vào những vấn đề mình quan tâm. Ủy ban MTTQ TP cũng đã tổ chức 55 buổi (18.605 người tham dự) tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Các quận, huyện và phường, xã của Đà Nẵng đều thực hiện tốt việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy trình, lệ phí, thời gian giải quyết hồ sơ theo mô hình một cửa điện tử; thường xuyên thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, góp phần phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh Thanh Tuyền.

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã phát phiếu xin ý kiến trực tiếp của các đại biểu về thực trạng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc “Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân” gồm các nội dung như: Đánh giá thực trạng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của MTTQ Việt Nam; thực trạng và hiệu quả hoạt động phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với MTTQ Việt Nam; vai trò của MTTQ trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ ở địa phương; đề xuất giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của MTTQ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng: Bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân là nhiệm vụ của MTTQ các cấp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO