Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh giám sát bầu cử tại Mộc Châu

Hương Diệp 25/04/2016 14:30

Ngày 25/4, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm Trưởng đoàn đã giám sát tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh giám sát điểm niêm yết danh sách bầu cử tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Mộc Châu, Bí thư huyện ủy Mộc Châu Hà Trung Chiến cho biết, Ủy ban bầu cử đã tổ chức được 14 cuộc họp và ban hành 155 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử.

Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập tổ giải đáp các vấn đề vướng mắc trong công tác bầu cử, công bố số điện thoại, địa chỉ email, thực hiện việc điện tử hóa các văn bản bầu cử tới từng đơn vị bầu cử.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử được tiến hành theo đúng quy định với tổng số 26.968/33.702 cử tri tham gia (đạt 80,19%); có 168 hội nghị có số lượng cử tri đến dự đạt trên 80% trở lên; có 226/226 hội nghị đảm bảo đúng thành phần, số lượng. Và đến thời điểm hiện nay chưa có vụ việc nào cần phải trả lời và xác minh ý kiến của cử tri nêu.

Kết quả có 801/801 người (cấp tỉnh 9 người, cấp huyện 67 người, cấp xã 725 người) được 100% cử tri có mặt dự các hội nghị đã tín nhiệm giới thiệu các ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại huyện Mộc Châu có 68.505 cử tri đủ điều kiện để ghi tên vào danh sách trong đó người bị tạm giam, tạm giữ là 106 người, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện là 91 người, được niêm yết tại 202 khu vực bỏ phiếu.

Từ ngày 10/5, huyện Mộc Châu sẽ tổ chức các điểm văn nghệ tại các bản xã trên địa bàn để tuyên truyền cử tri đi bỏ phiếu đúng ngày và đảm bảo quyền lợi của từng cử tri trên địa bàn.

Tuy nhiên, Mộc Châu là một huyện có nhiều thành phần dân tộc nên việc triển khai văn bản tuyên truyền về bầu cử tới từng thôn bản gặp nhiều khó khăn, nên từng cá nhân trong tổ bầu cử phải thực hiện việc tuyên truyền miệng tới 225 thôn bản và biên tập các tài liệu tuyên truyền theo ngôn ngữ của từng địa bàn dân cư sinh sống.

Bên cạnh đó, Mộc Châu là huyện có nhiều xã, bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới phức tạp vì vậy công tác chỉ đạo, tổ chức bầu cử gặp khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh hoan nghênh địa phương đã triển khai công tác tuyên truyền đa dạng, phong phú, hình thức tuyên truyền đưa đến với người dân rất cụ thể, hội nghị cử tri lấy ý kiến người ứng cử đảm bảo, công tác hiệp thương được tiến hành theo đúng quy định.

Chia sẻ những khó khăn của huyện Mộc Châu - huyện biên giới cơ sở hạ tầng tại một số xã chưa đảm bảo việc tiến hành bầu cử, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị địa phương có những phương án để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó có kế hoạch để các ứng cử viên tổ chức tiếp xúc cử tri tại các tổ bầu cử làm sao thật chu đáo và các ứng cử viên có nhiều cơ hội tiếp xúc cử tri trên tinh thần thực hiện đúng quy định của pháp luật, bình đẳng trong vận động bầu cử và tránh không có tình trạng mua phiếu trong vận động bầu cử. MT và các đoàn thể thực hiện việc giám sát vận động bầu cử.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi cử tri đều cầm lá phiếu đi bỏ bầu để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, đóng góp vào thành công của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cùng đoàn giám sát đã giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm việc tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã, tổng số đại biểu HĐND xã được bầu là 27 người, với 6 đơn vị bầu cử, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã là 44 người và phân chia 9 khu vực bỏ phiếu.

Công tác tuyên truyền được tiến hành theo phương thức loa truyền thanh, tuyên truyền thông qua các buổi họp cử tri giới thiệu người ứng cử, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Đối với việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được tiến hành theo đúng quy định với 1.576/1.928 đại diện cho hộ có mặt, trong đó không có trường hợp nào phải xác minh và trả lời các vụ việc do cử tri nêu, đặc biệt các cử tri đều hài lòng và nhất trí cao với các ứng viên được giới thiệu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh giám sát bầu cử tại Mộc Châu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO