Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh làm việc tại Quảng Ngãi

CHÍ ĐẠI 19/08/2015 16:57

Chiều ngày 19-8, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam, do bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng Đoàn đã có chuyến làm việc tại Quảng Ngãi. Cùng với UB MTTQ tỉnh, Đoàn đã về làm việc “Khảo sát, đánh giá về tổ chức hoạt động, tiêu chí đánh giá xếp loại của Ban công tác mặt trận, công tác mặt trận tham gia chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp” tại UBND thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh làm việc tại Quảng Ngãi

Quang cảnh buổi khảo sát, đánh giá về tổ chức hoạt động

Hiện nay, thị trấn La Hà, thành lập 4 Ban công tác mặt trận (CTMT) tổ dân phố, mỗi Ban CTMT có từ 9 đến 11 thành viên và cơ cấu thành phần của CTMT gồm: Đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi, chữ tập đỏ, Trưởng phó khu dân cư và một số người dân tiêu biểu trong khu dân cư…. trong đó, vận động nhân dân thực hiện 3 cuộc vận động của mặt trận “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chủ động thực hiện các chương trình phối hợp ở thôn, tổ dân phố, thực hiện công tác vận động tiếp nhận cứu trợ, từ việc theo dõi tình hình đời sống của nhân dân trong thôn, tổ dân phố hỗ trợ khi gặp khó khăn, đều thực hiện dân chủ công khai ra nhân dân bàn bạc và được đông đảo nhân dân đồng tình. Tuy nhiên, Trưởng Ban CTMT còn khó khăn về trình độ không đồng đều, phương pháp hoạt động còn hạn chế một số ban và kinh phí để hoạt động không có nên hiệu quả ở thôn, tổ dân phố chưa đáp ứng yêu cầu đề ra…

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh làm việc tại Quảng Ngãi - 1

Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi khảo sát.

Tại buổi làm việc, Ban CTMT thị trấn La Hà, kính đề nghị ủy ban mặt trận cấp trên quan tâm nhiều hơn về công tác bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ đối với Ban CTMT thôn, tổ dân phố và tập huấn, hướng dẫn trang bị kiến thức và cần quan tâm đến chính sách cho các thành viên nhất là Trưởng khu dân cư để tạo động lực và tinh thần làm việc ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh làm việc tại Quảng Ngãi - 2

Lãnh đạo UB MTTQ thị trấn La Hà phát biểu đề nghị khảo sát.

Bà Bùi Thị Thanh, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đánh giá cao hoạt động của Trưởng Ban CTMT thị trấn La Hà, cấp ủy và chính quyền và sự quan tâm đến công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, giải quyết các chế độ chính sách phụ cấp cho Trưởng CTMT khu dân cư rất tốt. Tuy nhiên bà Thanh cho rằng: “Công tác mặt trận còn chưa được hướng dẫn bài bản. Cần phải tạo điều kiện hơn nữa để cán bộ Mặt trận nâng cao trình độ nghiệp vụ, phát huy tốt hơn nữa những kết qả đã đạt được. Về tài chính- kế hoạch, các cán bộ nghiệp vụ của huyện, thị trấn cần hướng dẫn cụ thể hơn để cán bộ mặt trận nắm được cách thức để lập các dự trù kính phí của mình để báo cáo các cấp thẳm quyền để đưa vào kế hoạch hằng năm, để có điều kiện phục vụ tốt hơn cho công tác Mặt trận”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh làm việc tại Quảng Ngãi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO