Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm việc tại Hà Tĩnh

Hạnh Nguyên 16/12/2015 19:44

Sáng ngày 16/12, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng đoàn công tác đã làm việc tại Hà Tĩnh về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDSVH).

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe UBND TP Hà Tĩnh báo cáo kết thực hiện phong trào TDĐKXĐSVH năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những ưu điểm, kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế của phong trào.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa của Hà Tĩnh đã có những bước phát triển khả quan, hiệu quả, mang ý nghĩa quan trọng trong đời sống cộng đồng dân cư.

Tính đến ngày 30/11/2015, đã có 281.283/345.279 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 81,5%; có 1.354/2.144 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 63%.

Đời sống kinh tế ở các thôn, tổ dân phố văn hóa ổn định và từng bước phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,7% năm 2014 xuống còn 5% năm 2015.

Đã có 133 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa, 3 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (NTM), đến nay Hà Tĩnh đã có 30 xã đạt chuẩn NTM; 1 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Các ý kiến của khối Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đưa ra tại buổi làm việc đều cho rằng: Hiện nay, Phó chủ tịch UBND tỉnh và UBND huyện kiêm tới 35 ban. Trong khi chức trách, nhiệm vụ của các ban lại chồng chéo, do vậy cần sát nhập các ban lại để chỉ đạo công việc được hiệu quả hơn.

Mặt khác, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDSVH quá đông thành viên (từ 31-35 người) nên khi triển khai họp rất khó tập hợp đầy đủ các thành phần. Ban chỉ đạo nên chỉ có từ 10-12 người và giao công việc cụ thể là phù hợp.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của ban chỉ đạo phong trào các cấp, đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế để phong trào gặt hái được những kết quả tốt hơn.

“Hiện nay, Mặt trận đã chuyển CVĐ TDĐKXDSVH ở khu dân cư sang CVĐ TDĐKXD NTM, XD đô thị văn minh”.

Phong trào TDĐKXDSVH do khối văn hóa thực hiện, đầu năm 2016 sẽ tiến hành tập huấn, triển khai chung cả hai chương trình này”- Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm việc tại Hà Tĩnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO