Phước Hòa nỗ lực về đích nông thôn mới

X.T. 03/05/2017 09:05

Phước Hòa là một trong 2 xã được huyện Tuy Phước (Bình Định) chọn làm điểm về đích nông thôn mới trong năm 2017.

Thời gian qua chính quyền và người dân đã rất nỗ lực đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả. Theo ông Nguyễn Văn Nhâm, Chủ tịch UBND xã, địa phương đã đầu tư gần 20,5 tỉ đồng (ngân sách tỉnh hỗ trợ 32,6%, ngân sách huyện 30,7%, còn lại ngân sách xã và nhân dân đóng góp) xây dựng hàng chục công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh trên địa bàn.

Đáng mừng nhất là phát triển đường ống dẫn nước cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân sử dụng. Nhờ đó bộ mặt nông thôn và đời sống nhân dân địa phương ngày càng khởi sắc.

Kinh tế phát triển, đã giải quyết việc làm cho hơn 98% lao động địa phương, đời sống người dân được nâng cao, bình quân thu nhập đầu người đến nay đạt 32 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm xuống dưới 5%. Tính đến hết quý 1 xã Phước Hòa đã đạt 17/19 tiêu chí NTM, xã đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để có thể về đích đúng thời hạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phước Hòa nỗ lực về đích nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO