Quảng Ninh: Hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Xuân Quảng 21/03/2016 15:22

Ngày 21/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh: Hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Điệt
trao đổi với đại biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Điệt nhấn mạnh: Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND tỉnh là quá trình giám sát, phát huy quyền làm chủ của người dân đối với những đại biểu mình lựa chọn. Đồng thời, qua đó giúp Ủy ban MTTQ các cấp và các cơ quan tham gia bầu cử làm tốt việc hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt hiệu quả cao. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Quảng Ninh có 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 245 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với cơ cấu tỷ lệ là: nữ 113 người = 46,12%; ngoài Đảng 49 người = 20%; tuổi trẻ dưới 35 tuổi 53 người = 21,63%; dân tộc thiểu số 26 người = 10,61%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú và nơi công tác của những người ứng cử. Theo đó việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên, tại thôn, tổ dân phố, không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn và phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Hình thức lấy ý kiến cử tri, có thể bằng hai cách (do hội nghị quyết định) biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp bỏ phiếu kín, thì phiếu tín nhiệm cử tri nơi cư trú phải có dấu của Ủy ban MTTQ cấp xã hoặc UBND cùng cấp. Thời gian tiến hành hội nghị được triển khai ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, từ nay đến ngày 12/4/2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO