Sớm tháo gỡ khó khăn cho cán bộ không chuyên trách cơ sở

10/04/2017 14:16

Chia sẻ với khó khăn của những cán bộ Mặt trận cơ sở, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh hứa sẽ báo cáo với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ để có giải pháp tháo gỡ.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh làm việc với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Ngày 10/4, Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh dẫn đầu thăm và làm việc tại Hậu Giang.

Ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang và ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng dự.

Trước khi làm việc với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc mừng và tặng quà nhân tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tại chùa Sa Sặc Nak Răng Say.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch thường trực MTTQ Việt Nam báo cáo về tình hình các tầng lớp nhân dân và công tác mặt trận đặc biệt là 2 vấn đề nổi cộm ở tỉnh là công tác cán bộ và vấn đề ô nhiễm môi trường của nhà máy giấy Lee & Man; nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo đời sống người dân.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh chúc mừng và tặng quà nhân tết cổ truyền Chol Chnam Thmay Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tại chùa Sa Sặc Nak Răng Say.

Theo MTTQ Việt Nam tỉnh, năm 2016, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân có tăng lên. Lãnh đạo luôn quan tâm nâng cao đời sống nhân dân trong đó đặc biệt quan tâm nâng cao mức sống cho đồng bào Khmer, Hoa.

Thực hiện đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đổi mới về hình thức và nội dung tuyên truyền qua đó phát hiện nhiều mô hình hay ở cơ sở. MTTQ các cấp chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiện dùng hàng Việt Nam”.

Mặt trận quan tâm chăm lo đời sông vật chất và tinh thần đồng bào Khmer thông qua hình thức cử tuyển, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ đó tạo sự đồng thuận trong đồng bào dân tộc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua ở địa phương.

Công tác cán bộ của hệ thống MTTQ không ngừng củng cố, tăng cường đặc biệt là từ sau đại hội đảng bộ tỉnh đến nay. MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện, công tác đối ngoại nhân dân, có sự phối hợp tốt giữa MTTQ với các tổ chực thành viên.

Báo cáo những bất cập trong công tác cán bộ cơ sở, ông Hùng cho hay, hiện nay, toàn tỉnh có tổng số cán bộ Mặt trận nghỉ việc là 16 trong đó có 7 Phó Chủ tịch MTTQ xã và 9 là trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, khu vực. Số cán bộ này xin nghỉ do đời sống khó khăn. “Mặt trận đã động viên anh chị em tiếp tục làm việc và đề nghị hỗ trợ khó khăn”.

Tại buổi làm việc, một số cán bộ xin nghỉ việc được mời đến để báo cáo như: anh Lý Hoàng Điệp, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 4 (xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh); anh Lâm Hoàng Sơn, Phó Cchủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vị Tân; anh Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nàng Mao (huyện Vị Thủy).

Cả 3 cán bộ Mặt trận cơ sở đều báo cáo lý do xin nghỉ việc do hoàn cảnh kinh tế, gia đình khó khăn, mức phụ cấp không đủ chi tiêu cho bản thân và nuôi sống gia đình. Ngoài ra, còn có lý do áp lực về công việc, thời gian và có quá nhiều nhiệm vụ phối hợp… Các cán bộ Mặt trận cơ sở kiến nghị cần nâng mức phụ cấp hoặc tăng thêm mức hỗ trợ cho cán bộ cơ sở đặc biệt là với cán bộ bán chuyên trách.

Ông Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận định: Ngoài phụ cấp thấp, cán bộ bán chuyên trách phải làm việc như cán bộ chuyên trách còn có yếu tố trước tình hình tinh giản biên chế nên cán bộ nhận thấy không có tương lai được tuyển dụng lâu dài nên xin nghỉ. Một số anh chị em muốn được nghỉ để có điều kiện tham gia cơ sở kinh tế để giúp đỡ gia đình.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh hoan nghênh những kêt quả đạt được của MTTQ các cấp tỉnh Hậu Giang trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017.

Về tình hình cán bộ cơ sở xin nghỉ việc vì nhiều lý do khác nhau, sau khi nghe ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ý kiến của cán bộ xin nghỉ việc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh chia sẻ với khó khăn của những cán bộ cơ sở, hứa sẽ báo cáo với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ để có giải pháp tháo gỡ. Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cũng biểu dương Hậu Giang có biện pháp linh hoạt đoàn kết các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, hình thành được nhiều mô hình hay, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị Tỉnh ủy sớm chỉ đạo rà soát, khảo sát tình hình cán bộ cơ sở xin nghỉ việc, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ cơ sở và có kiến nghị với Trung ương.

“Trước mắt, cần giải quyết ngay tình trạng cán bộ không chuyên trách chịu áp lực về công việc, thời gian, động viên tinh thần, vật chất dể anh chị em yên tâm tiếp tục làm việc”.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh tặng 3 phần quà cho 3 cán bộ cơ sở đến trình bày tâm tư, nguyện vọng, lý do xin nghỉ việc.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh tặng quà cho 3 cán bộ Mặt trận cơ sở xin nghỉ việc.

Trước đó, Phó chủ tịch Bùi Thị Thanh đến thăm mô hình HTX trồng khóm Thạnh Thắng ở xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh và thăm, tặng quà Hòa thượng Thích Huệ Giác tại chùa Phổ Minh là nhân sĩ trí thức có nhiều đóng góp cho việc củng cố và phát triển sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sớm tháo gỡ khó khăn cho cán bộ không chuyên trách cơ sở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO