Tấm lòng bà con Việt kiều hướng về miền Trung

Ngân Hà Ảnh: Hoàng Anh 06/11/2016 18:25

Trước những hậu quả của trận lụt gây thiệt hại nghiêm trọng của đồng bào miền Trung, ngày 6/11, tại Hà Nội, Đoàn Việt kiều Ba Lan và các đại biểu dự Đại hội Liên hiệp các Hội Người Việt Nam tại Châu Âu và Đại hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã thông qua MTTQ Việt Nam gửi tấm lòng của mình tới đồng bào miền Trung.

Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh
tiếp nhận tiền ủng hộ từ đoàn Việt kiều Ba Lan.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ

Theo đó, Đoàn Việt kiều Ba Lan ủng hộ hơn 700 triệu đồng và các đại biểu dự Đại hội Liên hiệp các Hội Người Việt Nam tại châu Âu và Đại hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc ủng hộ 10.000 USD. Như vậy, đến nay, tổng số tiền đăn ký ủng hộ và tiếp nhận thông qua MTTQ Việt Nam lên 20 tỷ.

Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam ghi nhận tấm lòng của bà con Việt kiều ở Ba Lan đã chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn, khi hậu quả về môi trường chưa được khắc phục, các chương trình về an sinh, xã hội chưa đang từng bước giải quyết thì người dân miền Trung lại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử cướp đi 39 người chết, 1 người mất tích, 192 người bị thương, 39 căn nhà bị cuốn trôi và 1015 căn nhà bị hư hỏng.

Tiếp nhận tiền ủng hộ từ các đại biểu dự Đại hội Liên hiệp các Hội
Người Việt Nam tại Châu Âu và Đại hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Đặc biệt trong tuần qua, hiện tượng lũ chồng lũ lại tiếp tục diễn ra tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, gây ảnh hưởng nặng nề tới những nơi đang khôi phục lại nhà cửa, sản xuất, nhân dân vùng lũ khó khăn lại chồng chất khó khăn. '

Hiện tượng mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho bà con nơi đây.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBTƯ MTTQ, các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thời gian qua đã và đang thể hiện tình cảm tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để chia sẻ thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ đồng bào miền Trung.

“Với số tiền đăng ký ủng hộ và tiếp nhận từ ngày 17/10 đến nay là trên 20 tỷ đồng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ số tiền đến tận tay bà con vùng lũ nhằm giúp bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống" - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn, đến nay, 5 địa phương bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung đã tiếp nhận được 59 tỷ đồng cứu trợ từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các nguồn cứu trợ khác.

“Từ nay đến Tết nguyên đán, MTTQ Việt Nam tại các địa phương sẽ phối hợp với các tổ chức thành viên khuyến khích bà con phát triển cây trồng vật nuôi nhằm cải thiện cuộc sống. Đồng thời, phải đảm bảo cho bà con một cái Tết ấm no, đầy đủ”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn tấm lòng của bà con Việt kiều Ba Lan đối với đồng bào lũ lụt miền Trung. Điều đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người dân vùng thiên tai, thể hiện tấm lòng luôn hướng về quê hương của cộng đồng bà con Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn mong muốn bà conViệt kiều tiếp tục phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chung tay chia sẻ những khó khăn, mất mát của bà con các tỉnh miền Trung cũng như bà con cả nước đang gặp khó khăn.

Ghi nhận tấm lòng luôn hướng về quê hương, đất nước của kiều bào, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn tình cảm của Cộng đồng bà con Việt kiều ở châu Âu sẽ tiếp tục được lan tỏa; hy vọng thông qua Hội Việt Nam ở các nước, bà con Việt kiều sẽ thường xuyên liên hệ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với trọng trách là Thường trực của Quỹ Cứu trợ Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ sớm chuyển số tiền ủng hộ tới các tỉnh, hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng nặng; góp phần cùng nguồn lực của địa phương để thực hiện các mục tiêu lớn hơn, hỗ trợ cho bà con khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn là cầu nối giữa nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tấm lòng bà con Việt kiều hướng về miền Trung

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO