Tăng cường hoạt động Mặt trận về khu dân cư

Ngô Cẩm Anh 27/12/2018 07:30

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Chi Lăng Nguyễn Khắc Nghĩa nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của MTTQ từ xã đến thôn có sự đổi mới hướng mạnh hoạt động về khu dân cư, hộ gia đình, vai trò MTTQ ngày càng được coi trọng trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Ngày 27/12, MTTQ xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đánh giá về hoạt động MTTQ xã Chi Lăng, Chủ tịch UBMTTQ xã Chi Lăng Nguyễn Khắc Nghĩa cho biết, trong 5 năm qua công tác Mặt trận của xã đã bám sát vào chương trình phối hợp thống nhất hành động, công tác cán bộ từng bước được trẻ hoá, kết quả đã hoàn thành các mục tiêu chương trình công tác trên tất cả các lĩnh vực.

Điểm nổi bật trong hoạt động của Mặt trận là đã huy động được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động do Mặt trận chủ trì. Trong đó thực hiện tốt 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thi văn minh” và “Ngày vì người nghèo” tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong các tầng lớp nhân dân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ và các tổ chức thành viên đã chỉ đạo thực hiện tốt chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế bền vững, thực hiện tốt công văn 446 CV/HU của huyện uỷ Quế Võ về việc thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn mới, chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức 97 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 8.245 lượt đoàn viên, hội viên tham dự.

Ngoài ra các đoàn thể đã vận động hội viên, đoàn viên còn giúp nhau bằng nguồn vốn tại chỗ về giống vốn, vật tư sản xuất, ngày công lao động, tổng trị giá 8 tỷ 750 triệu đồng. Các tổ chức thành viên còn tín chấp vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên của mình để phát triển kinh tế. Tính đến hết năm 2018 các tổ chức chính trị - xã hội đã tín chấp 25 tỷ 697 triệu đồng cho 1.014 hộ gia đình hội viên vay phát triển kinh tế.

Với những việc làm tích cực trên, giúp cho đời sống của đoàn viên, hội viên ngày càng được nâng lên, số hộ giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo ngày càng giảm, đến năm 2018 số hộ nghèo còn 37 hộ (1,53%) giảm so với đầu nhiệm kỳ là 4,49%. MTTQ xây dựng kế hoạch triển khai tới các đoàn thể vận động nhân dân làm tốt công tác xã hội hóa vệ sinh môi trường từ trong gia đình đến đường làng ngõ xóm, công sở làm việc tại các khu trung tâm nhà văn hóa các thôn, trường học. Đến nay toàn xã đã có 8/8 đơn vị có tổ thu gom rác thải định kỳ 2-3 buổi / tuần hoạt động theo sự chỉ đạo của UBND xã, cảnh quan môi trường thường xuyên được quan tâm, hệ thống giao thông nông thôn được tu sửa, nâng cấp đường làng được bê tông kiên cố với nguồn vốn của nhân dân đóng góp và sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước trị giá hàng chục tỷ đồng, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Phát huy vai trò công tác Mặt trận tham gia giám sát và phản biện xã hội, trong 5 năm MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức chính trị -xã hội tổ chức 5 cuộc giám sát theo Quyết định 217: Giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước đối với nông nghiệp. Giám sát việc quản lý, thu - chi tài chính của các HTX nông nghiệp, Giám sát công tác điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, rà soát bình xét cho đối tượng hưởng bảo trợ xã hội ở các đơn vị trên địa bàn xã.

“Hoạt động của MTTQ từ xã đến thôn có sự đổi mới hướng mạnh hoạt động về khu dân cư, hộ gia đình, vai trò MTTQ ngày càng được coi trọng trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội”- ông Nguyễn Khắc Nghĩa nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường hoạt động Mặt trận về khu dân cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO