Tăng cường phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh biên giới

Văn Nhất 19/08/2016 16:13

Sáng ngày 19/8, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh biên giới Quốc gia đối với 20 tỉnh, thành phố ven biển.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự hội nghị có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm Chính Phủ; Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, Ủy viên thư ký Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính Phủ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Đại tá Lê Văn Chương, Phó Cục trưởng Cục tham mưu, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; và đại biểu đến từ 20 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, Kiên Giang.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, hệ thống MTTQ Việt Nam trong cả nước đã phối hợp với lực lượng Công an, các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm bằng nhiều hình thức phong phú ở cộng đồng như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình, từng người dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng mô hình; tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua; tổ chức đối thoại giữa chính quyền với nhân dân; thưc hiện công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, cảm hóa người lầm lỗi ở cộng đồng, giúp đỡ những người được tha tù trở về địa phương hòa nhập với cộng đồng…

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị.

Việc phối hợp triển khai thực hiện đã phát huy được vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, thế mạnh của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bản vệ an ninh Tổ quốc được gắn các phong trào, các cuộc vận động ở địa bàn dân cư.

Bên cạnh những kết quả đat được trong công tác phòng, chống tội phạm và an ninh biên giới quốc gia thời gian qua còn diễn biến phức tạp, phạm vi và địa bàn ngày càng được mở rộng từ thành phố lớn đến từng bản làng, vùng sâu, vùng xa; tính chất tội phạm ngày càng côn đồ, manh động, dã man và tội phạm ngày càng trẻ hóa.

Theo thống kê của Bộ Công an, tỷ lệ tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội chiếm 90% tổ số các vụ án giết người.

Tội phạm vi phạm về pháp luật về bảo vệ môi trường gia tăng và diễn biến phức tạp nhất là trong lĩnh vực khai thác trái phép khoáng sản, cát, khai thác gỗ tại các rừng phòng hộ; vi phạm trong lĩnh vực xử lý chất thải, khí thải chủ yếu ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe của nhân dân, gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua; tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng diễn biến phức tạp.

Còn theo số liệu từ Cục tham mưu, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, trên toàn quốc trong 6 tháng đầu năm, tội phạm hình sự đã xảy ra 26.833 vụ, giảm 4,66% so với cùng kỳ năm 2015. Tội phạm giết người tăng 0,38% và tính chất vẫn phức tạp; tội phạm về kinh tế, tham nhũng nỗi lên là những sai phạm tài chính, ngân hàng, thủ đoạn chủ yếu vẫn là thông đồng, móc ngoặc giữa các nhóm đối tượng trong và ngoài ngân hàng gây hậu quả nghiêm trọng; tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện và tổ chức điều tra 242 vụ (tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái); tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nỗi lên là: vi phạm trong xử lý chất thải diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương; ngoài ra, tội phạm ma túy tiếp tục gia tăng phức tạp (số lượng đối tượng bắt xử lý tăng 1,5 lần số vụ).

Phát hiện nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng hêrôin, ma túy tổng hợp lớn, có vụ hàng trăm bánh heroin, hàng chục kg ma túy tổng hợp.

Các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm tại Hội nghị.

Tội phạm xâm hại an ninh quốc gia, chống phá nhà nước còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Đặc biệt vấn đề an ninh biên giới trong thời gian gần đây hết sức phức tạp nhất là những tranh chấp trên biển Đông giữa các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam vẫn tiếp tục căng thẳng, điều đó đe dọa nghiêm trọng đến vấn đề hòa bình và an ninh trong khu vực trên thế giới…

Trước những khó khăn, thử thách thức đạt ra trong công tác phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia hiện nay, tình hình vi phạm luật ngày càng nghiêm trọng, những vướng mắc và tranh chấp về chủ quyền ở biển Đông của Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á vẫn đang có những diễn biến ngày càng căng thẳng, phức tạp, vì vậy vấn đề bảm đảm trât tự an toàn xã hội, giữ gìn an ninh trên biển, bảo vệ chủ quyền của đất nước đang là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết.

Tại Hội nghị, sau khi nghe các báo cáo chuyên đề về công tác phòng, chống tội phạm và những vấn đề đặt ra trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên biển; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm do lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Cục tham mưu Cảnh sát, Bộ Công an và Ban phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam trình bày, các đại biểu cũng đã trao đổi những kinh nghiệm thực tế từ việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là công tác giữ gìn an ninh trật tự của địa phương, qua đó đề xuất những giải pháp, những kiến nghị để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận giúp công tác phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc có những bước đi mới, có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO