Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cuba

Anh Vũ Ảnh: Quang Vinh 06/11/2017 16:00

Sáng 6/11, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do Phó Chủ tịch Orestes Llanes Mestre làm Trưởng đoàn nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và ông Orestes Llanes Mestre, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Orestes Llanes Mestre chân thành cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của UBTƯ MTTQ Việt Nam dành cho Đoàn khi thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn, ông Orestes Llanes Mestre gửi lời sẻ chia với nhân dân Việt Nam anh em trước những thiệt hại do những cơn bão vừa qua gây ra. Ông Orestes Llanes Mestre bày tỏ mặc dù phải đối mặt với thiên tai, khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước, MTTQ và nhân dân Việt Nam vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ Cuba.

Khi Cuba phải hứng chịu sự tàn phá của siêu bão Irma, Việt Nam đã dành cho Cuba sự hỗ trợ 1.000 tấn gạo. Sự giúp đỡ quý báu của này chính là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó, chân thành giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.


Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp ông Orestes Llanes Mestre, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba.

Thông báo với Chủ tịch Trần Thanh Mẫn về kết quả hội đàm giữa Đoàn và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, ông Orestes Llanes Mestre khẳng định những kinh nghiệm tiếp thu được qua buổi hội đàm sẽ giúp Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba nâng cao chất lượng hoạt động của mình trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đến thăm và làm việc với UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chúc mừng những thắng lợi mà Cuba đã đạt được trên mặt trận kinh tế, đối ngoại trong thời gian vừa qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng những thành tựu đổi mới toàn diện của Việt Nam, cũng như những kết quả tích cực đạt được trong quá trình “Cập nhật hóa mô hình kinh tế” và những thắng lợi to lớn trên mặt trận đối ngoại của Cuba thời gian qua sẽ tạo thế và lực mới cho mỗi nước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư song phương, đóng góp tích cực vào nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ trước những thiệt hại về người và tài sản mà nhân dân Cuba anh em phải gánh chịu do cơn bão Irma gây ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, nhân dân Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và sẻ chia với nhân dân Cuba với nghĩa tình anh em "nhường cơm sẻ áo"; đồng thời mong rằng 1.000 tấn gạo mà Chính phủ Việt Nam hỗ trợ sẽ kịp thời đến với nhân dân Cuba, giúp nhân dân Cuba sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn biết ơn tình cảm, sự ủng hộ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dành cho trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.


Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và ông Orestes Llanes Mestre chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác.

Trong thời gian tới, mối quan hệ gắn bó truyền thống lâu dài giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước cần phải được gìn giữ, đưa mối quan hệ, hợp tác toàn diện đi vào chiều sâu, đóng góp ngày càng thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bên đã đạt được, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp qua đó góp phần làm sâu sắc hơn tình cảm, truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai đất nước trong giai đoạn mới.


Quang cảnh buổi Hội đàm.

* Trước đó, Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do Phó Chủ tịch Orestes Llanes Mestre làm Trưởng đoàn.

Tại buổi hội đàm, hai bên cùng nhau bày tỏ niềm phấn khởi tự hào về những thành tựu to lớn mà mỗi nước đã đạt được, về truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam- Cuba ngày càng được phát huy.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Việt Nam và Cuba đã cùng gắn bó với nhau trong những chặng đường gian khó nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Câu nói nổi tiếng của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Cuba Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” trở thành mệnh lệnh đối với mỗi người dân Cuba và làm rung động trái tim mỗi người dân Việt Nam.


Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi Hội đàm.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, Việt Nam luôn coi việc đoàn kết, ủng hộ và hợp tác với Cuba như một mệnh lệnh của trái tim. Nhân dân Việt Nam trước sau như một sẽ làm hết sức mình để cùng với nhân dân Cuba củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động của mỗi tổ chức, và thống nhất những nguyên tắc phối hợp trong thời gian tới.


Ông Orestes Llanes Mestre phát biểu tại buổi Hội đàm.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định qua trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động, có thể thấy Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba và MTTQ Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về trách nhiệm đối với nhân dân và đất nước.

Phó Chủ tịch mong rằng trong thời gian tới quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức sẽ ngày càng thiết thực hiệu quả, góp phần củng cố tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân Việt Nam - Cuba trong giai đoạn mới.

Ông Orestes Llanes Mestre nhận định, những kinh nghiệm tiếp thu được qua buổi hội đàm này sẽ giúp Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba nâng cao chất lượng hoạt động của mình; đồng thời tin tưởng mối quan hệ giữa Ủy ban bảo vệ cách mạng Cuba và MTTQ Việt Nam sẽ được củng cố, tăng cường trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cuba

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO