Tạo điều kiện để kiều bào góp sức dựng xây đất nước

Nhã Phương (thực hiện) 11/01/2017 09:15

Năm 2016 khép lại với nhiều hoạt động nổi bật trong công tác đối ngoại và kiều bào, ông Nguyễn Phú Bình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Phó Chủ nhiệm HĐTV về Đối ngoại và Kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cho rằng: Vào những dịp cuối năm, bà con Việt kiều trên khắp 5 châu đều một lòng hướng về quê cha, đất tổ.

Dù bà con có điều kiện về quê đón Tết hay ăn Tết ở xứ người thì những tình cảm đó vẫn luôn hiện diện trên từng khuôn mặt của những người con Lạc cháu Hồng.

Tạo điều kiện để kiều bào góp sức dựng xây đất nước

Ông Nguyễn Phú Bình.

PV:Thưa ông, trong năm 2016, HĐTV về Đối ngoại và Kiều bào đã có nhiều hoạt động tham mưu cho Mặt trận cũng như tập hợp ý kiến của kiều bào để gửi tới các cơ quan chức năng. Ông đánh giá thế nào về những hoạt động trên của Hội đồng Tư vấn?

Ông Nguyễn Phú Bình: Từ khi có Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, những văn bản mang tính pháp quy của Nhà nước bao giờ cũng có những nội dung liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. HĐTV về Đối ngoại và Kiều bào của UBTƯ MTTQ Việt Nam có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu của Ban Thường trực và Ban Thường trực tập hợp các ý kiến đó để đưa lên các cơ quan chức năng.

Qua tập hợp, những ý kiến liên quan đến các văn bản pháp luật là những nội dung được thể hiện nhiều nhất. Năm vừa qua, chúng ta tiến hành tổng kết Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Năm ngoái, Ban Bí thư cũng tiến hành tổng kết đồng thời Chính phủ có đưa ra chương trình hành động.

Tôi nghĩ rằng, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 36, không cách nào khác HĐTV về Đối ngoại và Kiều bào phải tích cực hơn nữa, phải lấy ý kiến rộng rãi của bà con là người Việt Nam ở nước ngoài nhiều hơn nữa để tập hợp, phản ánh, thể hiện đúng tâm tư, nguyện vọng của họ.

Năm vừa qua, chúng ta đã có nhiều biện pháp đánh dấu sự hội nhập sâu rộng quốc tế với hàng loạt Hiệp định thương mại tự do.

Theo đề nghị của Ban Cán sự - Bộ Ngoại giao và UBTƯ MTTQ Việt Nam, để góp phần giải quyết những khó khăn đó, HĐTV về Đối ngoại và Kiều bào, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia vì vai trò của kiều bào rất quan trọng.

Hiện nay, bà con ở nước ngoài dù còn quốc tịch Việt Nam hay không còn quốc tịch Việt Nam thì trong thâm tâm mỗi cá nhân họ luôn hướng về Tổ quốc, hướng về đất mẹ thân yêu.

Bên cạnh đó, trong tiến trình hội nhập quốc tế, bà con Việt kiều đóng vai trò quan trọng, họ là “tai mắt” của chúng ta ở bên ngoài; nhiều bà con Việt kiều còn là những người dày dạn kinh nghiệm thương trường, trở thành đầu mối quan trọng giúp chúng ta hội nhập thuận lợi hơn.

Ngược lại, bà con Việt kiều khi hội nhập với nước sở tại, hỗ trợ Việt kiều hồi hương về nước nhiều người gặp khó khăn cũng được chúng tôi hỗ trợ, giúp đỡ về mặt thủ tục. Qua sự trao đi đổi lại như thế, chúng tôi mới thực sự thấm thía câu nói “Bà con người Việt chính là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam”.

Năm 2017, UBTƯ MTTQ Việt Nam nói chung cũng như HĐTV về Đối ngoại và Kiều bào nói riêng đã đưa ra cách thức hoạt động như thế nào để thu hút ngày càng nhiều hơn sự đóng góp của kiều bào về cho đất nước?

- Tôi nghĩ rằng công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài luôn là vấn đề lâu dài. Cách đây 10 năm chúng ta có 2,5 – 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thì nay có đến 4 – 4,5 triệu người. Với số lượng kiều bào thay đổi theo cấp số nhân như vậy cũng gây ra một số khó khăn nhất định trong công tác quản lý cũng như việc trợ giúp pháp lý.

Để thu hút kiều bào đóng góp nhiều hơn cho đất nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam, nơi tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó có kiều bào ta ở nước ngoài cũng cần đưa ra nhiều hoạt động tích cực hơn nữa như vận động bà con tham gia vào Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài.

Nếu làm tốt công tác Hội, phát triển Hội và có phương hướng hoạt động thiết thực sẽ góp phần đưa mối quan hệ giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước xích lại gần nhau hơn.

Đặc biệt khi đất nước muốn hội nhập kinh tế quốc tế thành công thì chúng ta phải tận dụng lực lượng trí thức, các chuyên gia cũng như những người Việt Nam hiện đang làm việc ở các công ty, các tổ chức quốc tế ngoài nước nhờ họ giúp sức.

Tôi nghĩ rằng, biện pháp thì có nhiều nhưng làm thế nào cho hiệu quả cao hơn thì trong năm 2017, HĐTV về Đối ngoại và Kiều bào cần có sự nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Không khí Tết đang gõ cửa từng nhà cũng là lúc bà con Việt Kiều trên khắp 5 châu chuẩn bị đón tết. Vậy, HĐTV về Đối ngoại và Kiều bào đã có sự giúp sức như thế nào để bà con Việt kiều hồi hương về quê đón tết?

- Mỗi dịp Tết đến Xuân về, chúng tôi đều tổ chức các hoạt động vui Tết cùng bà con từ Trung ương cho đến các địa phương. Hiện nay, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, UBND TP Hồ Chí Minh cũng như một số tỉnh thành khác đều lên kế hoạch gặp gỡ, đón tiếp kiều bào về quê ăn tết.

Gặp gỡ vui xuân là một chuyện nhưng chúng tôi cố gắng nhân dịp này sẽ có những hoạt động sâu rộng tới từng tầng lớp kiều bào.

Ví dụ, đối với doanh nhân, với trí thức ngoài vui chung thì đây là cơ hội để mọi người được tiếp xúc, được gặp gỡ với các cơ quan tổ chức để họ có thể nói lên nguyện vọng, những mong muốn của họ và đưa ra những kiến nghị, những dự án cụ thể.

Vừa rồi, UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng với Bộ Ngoại giao đã có một cuộc làm việc để tổng kết việc phối hợp hoạt động, trong đó nhấn mạnh đến việc lồng ghép các hoạt động lại bởi các cơ quan đều có những hoạt động với kiều bào nên mỗi khi kiều bào về nước thì các cơ quan nên tranh thủ phối hợp với nhau cùng tổ chức chung. Việc làm này vừa thể hiện tình cảm, vừa thể hiện sự quan tâm đến kiều bào. Nếu làm tốt công tác trên chúng ta sẽ gặt hái được kết quả ngoài mong đợi.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo điều kiện để kiều bào góp sức dựng xây đất nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO