Thanh Hóa cam kết viện trợ Hủa Phăn 8 triệu USD

Nguyễn Chung 12/09/2017 14:40

Trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Thanh Hóa cam kết viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn (Lào) 8 triệu USD để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, văn hóa, giáo dục, giao thông, thủy lợi...

MTTQ tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Mặt trận xây dựng đất nước Lào tỉnh Hủa Phăn cùng ký kết bản ghi nhớ giai đoạn 2017 – 2019.

Sáng ngày 12/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện bản ghi nhớ giai đoạn 2015 – 2017 và ký kết bản ghi nhớ giai đoạn 2017 – 2019 giữa MTTQ tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban mặt trận xây dựng đất nước Lào tỉnh Hủa Phăn.

Trong 2 năm qua, MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của bản ghi nhớ.

Về lĩnh vực kinh tế, các cơ chế ưu đãi về thuế suất, thuế nhập khẩu, các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn được triển khai thuận lợi, đóng góp cho ngân sách và góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hủa Phăn.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai tỉnh năm 2015 đạt trên 13,31 triệu USD, năm 2016 đạt 11,02 triệu USD và 6 tháng đầu năm 2017 đạt 4,37 triệu USD.

Các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hiệu quả các biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết như: Triển khai dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất nấm sò, nấm mộc nhĩ”, đào tạo 190 lưu học sinh Lào theo học tại các trường đại học, cao đẳng tỉnh Thanh Hóa; tổ chức lớp học tiếng Việt cho cán bộ huyện Sầm Tớ; khám chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Hủa Phăn; phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và cán bộ, lưu học sinh Lào hy sinh trong những năm chiến tranh chống kẻ thù chung.

Hai bên cũng đã phối hợp phát hiện, điều tra xử lý 61 vụ buôn bán, vận chuyển các chất ma túy; phối hợp, phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng buôn bán, vận chuyển tiền giả, buôn bán người, vũ khí.

Đã có 16 bản, cụm bản của hai bên kết nghĩa thường xuyên có các hoạt động cùng nhau bảo vệ đường biên, mốc giới.

Tại hội đàm, MTTQ tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Mặt trận xây dựng đất nước Lào tỉnh Hủa Phăn thỏa thuận một số nội dung phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2019. Sau khi thảo luận, hai bên đã ký kết bản ghi nhớ giai đoạn 2017 – 2019.

Trong đó, hai bên cùng nhất trí cao việc tiếp tục triển khai các chương trình tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào, giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn; hai bên tiếp tục hướng dẫn mặt trận các địa phương có đường biên giới giữa hai nước vận động nhân dân đoàn kết, xây dựng thôn bản không ma túy, thôn bản văn hóa, thôn bản phòng cháy, chữa cháy rừng, khu dân cư bảo vệ môi trường...; hai bên tăng cường vận động các doanh nghiệp, doanh nhân tìm hiểu thị trường, xúc tiến đầu tư, cùng nhau trao đổi hàng hóa; hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động công tác mặt trận.

Trước đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận xây dựng đất nước Lào tỉnh Hủa Phăn đã đến dâng hương ở Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Thanh Hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa cam kết viện trợ Hủa Phăn 8 triệu USD

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO