Thế mạnh của xã nông thôn mới

Quốc Trung 07/11/2015 09:25

Trung An (huyện Cờ Đỏ) là 1 trong 2 xã đầu tiên của TP Cần Thơ được công nhận xã nông thôn mới. Xã có trên 90% đồng bào theo Phật giáo Hòa Hảo. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ”, đặc biệt từ khi xây dựng xã nông thôn mới, đời sống người dân, bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc…

Thế mạnh của xã nông thôn mới

Bà con xã Trung An xây dựng cầu nông thôn Ngã Cạy, ấp Thạnh Lộc 1.

Tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” xã Trung An, ông Nguyễn Hữu Điền, Chủ tịch UBMTTQ xã chia sẻ về nhiều kết quả nổi bật từ khi thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận.

Theo ông Điền, sau 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ”, các phong trào được mở rộng, chất lượng được nâng cao, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả. Các hộ dân đoàn kết giúp nhau trong cuộc sống, giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, góp phần giảm nghèo nhanh.

Nếu như năm 1995, số hộ nghèo của xã Trung An là 320 hộ thì đến nay đã giảm chỉ còn 62 hộ nghèo. Hộ cận nghèo giảm được 585 hộ, còn lại 102 hộ. Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, MTTQ xã Trung An vận động bà con nhân dân xây dựng được 5 tuyến đường bê tông, 11 cầu, 4 cống rạch, tổng kinh phí trên 24 tỉ đồng….

Công tác vận động Quỹ Vì người nghèo 15 năm qua được trên 1,3 tỷ đồng. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cũng vận động được gần 200 triệu đồng. Số tiền này được địa phương hỗ trợ xây dựng 259 căn nhà Đại Đoàn Kết. Nhiều mô hình, cách làm hay trong phát triển kinh tế xuất hiện được nhân rộng trong thời gian qua, như HTX sản xuất lúa giống; nuôi cá trên đồng ruộng; mô hình nuôi ếch; trồng dưa hấu; dệt chiếu…góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã Trung An đạt trên 33,5 triệu đồng/người/năm.

Từ những kết quả trên, năm 2015 này, UBND huyện Cờ Đỏ đã ra quyết định công nhận xã Trung An đạt gia đình văn hóa là 98,60% với 2.338 hộ dân trong đó 98,05% gia đình văn hóa 3 năm liền và trên 15,77% hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, gương người tốt việc tốt…

Trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xã Trung An đã xuất hiện nhiều mô hình xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp.

Ông Lâm Thanh Hải, thành viên Ban công tác Mặt trận ấp Thạnh Lợi cho biết, sau khi xã Trung An được công nhận là xã NTM, đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” gắn với các tiêu chí NTM. Người dân sống tại ấp Xẻo Tràm đã mạnh dạn đứng ra cùng nhau thống nhất 100% tự đóng góp kinh phí để mắc đèn đường tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp và đảm bảo an ninh trật tự.

Các tổ chức thành viên cũng tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” và xây dựng NTM thông qua các phong trào như: “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; thực hiện 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”; thành lập câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”, với 2.309/2.425 hộ ký cam kết thực hiện;…

Hội Nông dân của xã Trung An cũng vận động hội viên tích cực chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình dân vận khéo để phát triển kinh tế hộ.

Điển hình như mô hình trồng tre Điền Trúc lấy măng của hộ ông Nguyễn Văn Tấn ấp Thạnh Lộc 2 xã Trung An, với diện tích trên 2.600m2 có 150 bụi măng, chỉ gần 2 năm đã cho thu hoạch trên dưới từ 50kg đến 100kg măng tươi mỗi ngày, mỗi năm thu nhập trên dưới 100 triệu đồng. Hay mô hình sản xuất lúa giống của HTX lúa giống Trung An, ban đầu tổng chi phí đầu tư cho một vụ trên 1 ha là 27 triệu đồng, năng suất thu hoạch bình quân 7,5 đến 8 tấn/ha, giá bán luôn ổn định từ 10.000 đồng/kg, lợi nhuận được gần 50 triệu đồng/ha, tăng gấp 1,5 lần so với các hộ khác....

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQ TP Cần Thơ cho biết, năm 2015, công tác Mặt trận ở xã Trung An được xem là điểm sáng. Qua 20 năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Trung An hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, các phong trào đều được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Cuộc vận động Ngày Vì người nghèo, được các cấp Mặt trận xã huy động mọi nguồn lực ở các nơi đóng góp, là động lực quan trọng giúp người dân thoát nghèo, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo ở địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thế mạnh của xã nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO