Thi đua phải thực chất, khen thưởng phải kịp thời

Anh Vũ 12/12/2017 17:30

Đó là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn khi làm việc với UBND TP Hải Phòng để kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố năm 2017, ngày 12/12.

Thi đua phải thực chất, khen thưởng phải kịp thời

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quang Vinh.

Cùng tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà, đại diện lãnh đạo UBND TP Hải Phòng.

Báo cáo công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình cho biết, UBND thành phố đã cụ thể hóa công tác thi đua khen thưởng thông qua việc ban hành các văn bản tổ chức thực hiện kịp thời, tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua giữa các cụm, khối thi đua, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thành phố và tham gia giao ước thi đua với cụm 5 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thi đua phải thực chất, khen thưởng phải kịp thời - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm việc với UBND TP Hải Phòng. Ảnh: Quang Vinh.

Năm 2017, TP Hải Phòng đã hưởng ứng, tập trung chỉ đạo phát động tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua khen thưởng phát động như phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Thành phố cũng tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, các phong trào thi đua theo chuyên đề như “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua xây dựng thành phố sáng - xanh - sạch đẹp...

Thi đua phải thực chất, khen thưởng phải kịp thời - 2

Ông Nguyễn Xuân Bình báo cáo, đánh giá các phong trào thi đua lao động sản xuất.

Ông Nguyễn Xuân Bình cho biết, thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của thành phố đều đạt mức tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước. Tổng sản phẩm trong nước của thành phố năm 2017 tăng 14,01% - cao nhất trong 10 năm gần đây. Tổng thu ngân sách năm 2017 đạt hơn 71.000 tỷ đồng - trong đó thu nội địa đạt 21.500 tỷ đồng, vượt trước 3 năm mục tiêu đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Trong 4 năm liền, chỉ số cải cách thủ tục hành chính của thành phố xếp thứ 2/63 tỉnh, thành. Hải Phòng cũng được đánh giá là một trong 10 địa phương hấp dẫn nhất về đầu tư của Việt Nam.

Công tác bình xét, suy tôn, khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn, thủ tục. Việc khen thưởng dựa trên cơ sở kết quả các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, đưa công tác khen thưởng thành động lực, biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của thành phố Hải Phòng được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới qua đó đạt được những kết quả tích cực.

Thi đua phải thực chất, khen thưởng phải kịp thời - 3

Toàn cảnh hội nghị.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trong 2 năm qua Hải Phòng có nhiều đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế với những bứt phá trong sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tăng thu ngân sách, thu nội địa năm sau cao hơn năm trước, đời sống người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Bên cạnh đó, an ninh quốc phòng, an ninh trật tự được đảm bảo đã tạo môi trường an toàn để Hải Phòng là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho các nhà đầu tư…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, những kết quả mà thành phố Hải Phòng đạt được bên cạnh sự nỗ lực quyết tâm, năng động, đổi mới, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền chính là sự đồng lòng ủng hộ của người dân trong hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị đảng bộ, chính quyền thành phố cần làm tốt công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp nhân dân, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục quán triệt trong cấp ủy, chính quyền các hướng dẫn của Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương, các chỉ thị của Thủ tướng để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng phát động, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, thành phố Hải Phòng cần quan tâm thực hiện các phong trào thi đua phải thiết thực hiệu quả, tránh hình thức. Thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền kịp thời lựa chọn, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt để các phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa trong cộng đồng.

“Thi đua phải thực chất, khen thưởng phải kịp thời” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý thành phố Hải Phòng phải từng bước nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Việc khen thưởng phải đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng người, đúng việc, hướng tới những người lao động trực tiếp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thi đua phải thực chất, khen thưởng phải kịp thời

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO