Thư chúc mừng Báo Đại Đoàn Kết

Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 25/01/2017 07:05

Thư chúc mừng của GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp Báo Đại Đoàn Kết kỷ niệm 75 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Kính gửi: Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Đại Đoàn Kết các thế hệ

Ngày 25/1/2017, Báo Đại Đoàn Kết, Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ kỷ niệm 75 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên. 75 năm qua, Báo Đại Đoàn Kết- tiền thân là Báo Cứu Quốc, Báo Giải Phóng- Cơ quan ngôn luận của Tổng bộ Việt Minh, Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam và nay là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng phấn đấu đóng góp xứng đáng cho việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, dân chủ, xã hội chủ nghĩa. Báo Đại Đoàn Kết đã xây đắp, tạo dựng bề dầy truyền thống rất đáng tự hào trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam, cũng như trong dòng chảy lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

Từ ngày xuất bản số báo đầu tiên, từ Cứu Quốc đến Giải Phóng và nay là Đại Đoàn Kết- tên Báo luôn gắn mục tiêu cao đẹp, lý tưởng cách mạng gắn với từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo qua các thời kỳ đã luôn tâm huyết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ, không quản ngại hi sinh để góp sức mình vào sự nghiệp báo chí cách mạng, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, xây dựng tờ báo thực sự là tiếng nói của các tầng lớp nhân dân và là Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Báo xuất bản số báo đầu tiên, thay mặt Đảng Đoàn, Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng gửi đến các nhà báo lão thành, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo Đại Đoàn Kết các thời kỳ lời chúc mừng sâu sắc! Tôi mong các đồng chí phát huy những truyền thống đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, xây dựng tờ báo thực sự là diễn đàn cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, các nhân sĩ trí thức, các dân tộc, tôn giáo và kiều bào ta ở nước ngoài luôn hun đúc lòng yêu nước, tình yêu thương đồng bào và lòng nhân ái, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay, chung trí tuệ, chung lòng vì một nước Việt Nam phát triển cùng thời đại, hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Đất nước đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, hội nhập sâu rộng với quốc tế. Những thành tựu về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là khoa học kỹ thuật về công nghệ thông tin, mạng internet và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cơ bản, nhanh chóng và mạnh mẽ các lĩnh vực trong toàn xã hội, trong đó có báo chí truyền thông. Tôi mong các cán bộ, phóng viên của báo Đại Đoàn Kết không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật và chủ động trước các xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, nỗ lực, dấn thân, bằng sự nhạy cảm và tâm huyết của mình luôn đi đầu trong việc phát hiện, cổ vũ động viên những cách làm hay, những điển hình tiên tiến, những tấm gương lao động sáng tạo góp phần hình thành phong trào “Đoàn kết, sáng tạo thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, triển khai mạnh mẽ cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện suy thoái chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng Đoàn, Ban Thường trực giao cũng như nhân dân và bạn đọc tin yêu, giao phó.

“Đoàn kết - Đoàn kết - Đại đoàn kết
Thành công - Thành công - Đại thành công”
(Lời Hồ Chủ tịch)

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thư chúc mừng Báo Đại Đoàn Kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO