Thừa Thiên - Huế: tập huấn truyền thông về dân số và ATGT

10/11/2016 09:58

Sáng 10/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thừa Thiên - Huế đã tổ chức tập huấn một số nội dung về công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tham gia tập huấn là các thành viên của trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các huyện và thị xã, các vị chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn.

Theo bà Lê Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng hiện nay tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ở Thừa Thiên - Huế còn cao (năm 2015 là 14,9%), nhiều địa phương vi phạm tiêu chí này nên không được công nhận là xã Nông thôn mới; còn tai nạn giao thông, dù có giảm nhưng cả tỉnh 9 tháng đầu năm nay đã xãy ra 365 vụ (trong đó đường bộ 358 vụ; đường sắt 7 vụ) làm 116 người chết và 345 người bị thương; số người vi phậm luật giao thông đường bộ còn nhiều.

Sau khi nghe đại diện Chi cục Dân số & Kế hoạch hóa gia đình và Ban An toàn giao thông Thừa Thiên - Huế trình bày thực trạng và giải pháp, Ban Thường trực trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thừa Thiên - Huế tin tưởng, thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các khu dân cư sẽ thực hiện tốt hơn công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và góp phần hạn chế tai nạn khi tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: tập huấn truyền thông về dân số và ATGT

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO