Tích cực xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hoà bình, hữu nghị hợp tác toàn diện cùng phát triển

Quốc Trung 11/11/2017 15:25

Đây là chủ đề chính của Hội nghị tổng kết giao ước thi đua xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hoà bình, hữu nghị hợp tác toàn diện cùng phát triển giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển (UBMTĐKPT) Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot, tỉnh Kep giai đoạn 2015-2017, diễn ra tại thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang ngày 11/11.


Quang cảnh Hội nghị.


Đoàn đại biểu của 2 tỉnh Kampot và Kep của Campuchia.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Việt Nam - Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện. Tỉnh Kiên Giang là một trong những tỉnh của Việt Nam có đường biên giới trên bộ và trên biển giáp với tỉnh Kampot, tỉnh Kep, vương quốc Campuchia (biên giới trên bộ chiều dài 56,8 km). Có cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên và cửa khẩu Quốc gia Giang Thành

Phát biểu khai mạc bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang cho biết: Qua 2 năm thực hiện Giao ước thi đua, lãnh đạo Mặt trận 3 bên đã tích cực thực hiện tốt các nội dung đã ký kết. Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân để cùng nhau quyết tâm xây dựng đường biên giới trên tinh thần không ngừng vun bồi mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống. Tăng cường mở rộng giao lưu hữu nghị nhân dân trong việc cùng nhau thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác giữa Chính phủ hai nước trên các lĩnh vực; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, tổ chức đoàn thăm, tặng quà vào những ngày lễ, ngày Tết cổ truyền của hai nước; cùng nhau phát hiện, ngăn chặn tình trạng buôn lậu qua biên giới và những âm mưu, hành động phá hoại, gây chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai bên biên giới.


Bà Lê Thị Vệ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Bà Lê Thị Vệ nhấn mạnh thêm: Tôi tin tưởng rằng, với mối quan hệ keo sơn, gắn bó giữa tỉnh Kiên Giang với tỉnh Kampot và tỉnh Kep trong thời gian qua sẽ là tiền đề, động lực để chúng ta triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Giao ước thi đua giai đoạn 2017-2019.

Những năm qua, cùng với truyền thống lâu đời của hai dân tộc, hai nước láng giềng; tỉnh Kiên Giang, Việt Nam với tỉnh Kampot và tỉnh Kep, Vương quốc Campuchia đã có mối quan hệ truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác đã không ngừng tăng lên về nhiều mặt, xây dựng cơ chế hợp tác, tiếp xúc trao đổi thường xuyên trên các lĩnh vực như bảo vệ an ninh biên giới, thương mại, du lịch, thuỷ sản, nông nghiệp….

Trưởng đoàn, Tỉnh trưởng tỉnh Kép ngài KEN SATHA Chủ tịch UBMTĐKPT Tổ quốc Campuchia tỉnh Kep cho biết: Ba tỉnh (Kampot, Kep, Kiên Giang) đã tiếp tục gìn giữ và tăng cường những cơ chế hợp tác sẵn có một cách chặt chẽ trên các lĩnh vực và từ cấp cơ sở. Đồng thời các sở, ngành và các địa phương có liên quan của 3 tỉnh cũng đã quyết tâm thiết lập nên những cơ chế hợp tác mới nhiều hơn nữa, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa 3 tỉnh láng giềng đã có truyền thống quan hệ hữu nghị từ lâu đời ngày càng phát triển hơn nữa. Đặc biệt là xây dựng đường biên giới Campuchia – Việt Nam hoà bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển và cùng chung tay làm giảm đi những rủi ro…

Là địa phương giáp biên giới Campuchia, huyện Giang Thành có đường biên dài 42,8km, giáp với 3 huyện của Campuchia (huyện Kampongtrach, Boon Tia Mies – Tỉnh Kampot và huyện Kyryvong – tỉnh Tà Keo). Bà Lê Thị Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Giang Thành cho biết: Thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giang Thành phối hợp với các ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân trên tuyến biên giới thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng…vận động nhân dân tuyến biên giới tích cực tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc, giữ gìn tuyến biên giới hoà bình, chấp hành nghiêm quy chế qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia…

Trên tinh thần Kế hoạch thực hiện Bản giao ước thi đua xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang với UBMTĐKPT Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot, tỉnh Kep giai đoạn 2015-2017; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận 3 tỉnh giáp biên đã hướng dẫn các huyện, thị tổ chức ký kết thực hiện.

Tăng cường mở rộng giao lưu hữu nghị nhân dân trong việc cùng nhau thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác giữa Chính phủ hai nước trên các lĩnh vực; thương mại, văn hoá thể thao du lịch, y tế, công tác phân giới cắm mốc,

Củng cố thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác toàn diện và hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng khu vực dân cư ổn định.


Bà Lê Thị Vệ trao giải kết quả giao lưu thể thao 3 tỉnh Kiên Giang, Kampot và Kep.

Củng cố hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và thông tin cho nhau về tình hình và hoạt động của mỗi bên, phối hợp giải quyết hòa giải các phát sinh trong đời sống sinh hoạt nhân dân; Thường xuyên phối hợp rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện những cam kết giữa các bên.

Tuy nhiên, trong công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân tại các vùng giáp biên giới về thực hiện pháp luật chưa thường xuyên, nhận thức và chấp hành về quy định biên giới của nhân dân còn hạn chế. Tình hình an ninh trật tự vùng biển đôi lúc chưa ổn định, ngư dân hai bên còn vi phạm lãnh hải để khai thác hải sản trái phép.

Kết luận hội nghị bà Lê Thị Vệ nhấn mạnh: Hội nghị được nghe báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện Giao ước thi đua xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển giữa Mặt trận 3 tỉnh giáp biên. Mặt trận các huyện, thị có chung đường biên giới đã trình bày các tham luận về công tác phối hợp để góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Tại đây bà Lê Thị Vệ cũng mong muốn: Để các nội dung trong kế hoạch Giao ước thi đua xây dựng đường biên giới giai đoạn 2017-2019 được triển khai thiết thực, có hiệu quả. Tôi mong rằng lãnh đạo Mặt trận 3 tỉnh giáp biên phải tập trung lãnh đạo triển khai, tuyên truyền đến nhân dân; cùng nhau tích cực trao đổi kinh nghiệm; thực hiện nghiêm túc theo nội dung đã ký kết, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam - Campuchia nói chung và giữa tỉnh Kiên Giang với tỉnh Kampot và tỉnh Kep nói riêng.

Tại hội nghị, Mặt trận 3 tỉnh giáp biên đã tiến hành ký kết kế hoạch thực hiện Bản giao ước thi đua giai đoạn 2017 – 2019 theo tinh thần Thông cáo chung Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 5 được tổ chức tại tỉnh Kampot vào tháng 8 năm 2017 vừa qua.

Trước đó buổi sáng càng ngày cũng diễn ra buổi giao lưu thể thao giữa 3 tỉnh Kiên Giang, Kampot và Kep.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tích cực xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hoà bình, hữu nghị hợp tác toàn diện cùng phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO