Tiếp nối mạch nguồn tri ân

Hạnh Nguyên 06/07/2018 15:39

“Với truyền thống cách mạng, mỗi gia đình người có công cần tiếp tục giáo dục con em trở thành những người công dân tốt, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hoá” - đó là lời nhắn nhủ của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trong chuyến tri ân đầu tiên của tháng 7/2018.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quà cho gia đình chính sách tại Nam Đàn, Nghệ An.

Bước vào tháng 7 - tháng tri ân các anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến đấu tranh giữ nước, những người làm công tác Mặt trận dành nhiều tình cảm và tri ân các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng. Ngay sau Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến viếng thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên quê hương Hồ Chủ tịch.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hòa (95 tuổi, ở thôn Mậu Ba, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An). Trò chuyện với Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hòa, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi, động viên Mẹ luôn giữ gìn sức khỏe. Nắm bàn tay gầy guộc nhưng ấm nồng của Mẹ Phan Thị Hòa, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ân cần thưa: “Nếu Mẹ cần gì hãy nói với chúng con!”.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 1

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dâng hương tại khu di tích Kim Liên, Nghệ An.

Chủ tịch cũng đề nghị gia đình, chính quyền địa phương, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nơi Mẹ sinh sống thường xuyên chăm lo cho Mẹ Phan Thị Hòa để Mẹ yên tâm, sống lâu trăm tuổi, sum vầy bên con cháu. Và, mặc dù tuổi đã cao, đôi mắt không còn tinh anh nữa nhưng Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hòa vẫn rất minh mẫn. Vui mừng đón nhận tấm lòng của Mặt trận, Mẹ Phan Thị Hòa vui mừng cảm ơn những tình cảm quý báu của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng như đoàn công tác.

Đối với cụ Trần Thị Loan - thân nhân liệt sĩ (88 tuổi, thôn Mậu Một, xã Kim Liên, Nam Đàn), sự tri ân, tấm lòng của người Mặt trận chính là niềm an ủi lớn đối với cụ. Tiếp nhận lời thăm hỏi, động viên chân tình của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và thành viên Đoàn công tác, cụ rưng rưng nước mắt không nói nên lời…

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 2

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dâng hương tại khu di tích Kim Liên, Nghệ An.

Cũng trong dịp này, thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã trao tặng 13 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sĩ ở xã Kim Liên. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi (đây là những suất học bổng nằm trong chương trình “Mỗi ngày một học bổng” do báo Đại Đoàn Kết phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup thực hiện).

Tiếp tục hành trình tri ân, sáng ngày 6/7, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An). Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Nghĩa trang Liệt sỹ Việt - Lào hiện có hơn 11.000 phần mộ, trong đó có khoảng 6.900 phần mộ chưa rõ tên và 570 mộ có tên, nhưng chưa rõ quê. Trong những ngôi mộ ấy có ngôi mộ có từ thời mới xây dựng nghĩa trang cho đến những ngôi mộ mới nhất, dấu sơn vẫn còn mới. Các anh đến từ khắp mọi miền Tổ quốc và cùng mang sức trẻ của mình cống hiến cho đất nước bạn và giờ về yên nghỉ lại đây, trên đất mẹ thân thương.

Tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của các anh, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm xúc động khi gửi tới các anh những bông hoa tươi thắm nhất và thắp những nén hương thơm tưởng nhớ anh linh những người con đã ngã xuống cho hòa bình ngày hôm nay. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định: “MTTQ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh để làm sao xứng đáng với những hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đi thăm và tặng quà cho 10 gia đình chính sách tại huyện Nam Đàn, tặng quà cho 20 gia đình chính sách và trao 5 nhà Đại đoàn kết tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tiếp nhận món quà nghĩa tình từ tay Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, thương binh 1/4 Lê Hồng Lợi (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) bày tỏ: “Chúng tôi hết sức trân quý tấm lòng của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác. Thay mặt gia đình và những thương binh, bệnh binh, chúng tôi hứa sẽ cố gắng vươn lên, vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục phấn đấu, dựng xây cuộc sống để xứng với mong mỏi của mọi người”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho biết thêm, từ năm 1945 đến nay, đã có gần 1,2 triệu liệt sỹ, gần 1 triệu người bị thương và là bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam; có hơn 127.000 bà mẹ có cả chồng lẫn con hoặc nhiều con đã hy sinh vì Tổ quốc. Số người được công nhận là người có công với nước là 9 triệu người. Để sẻ chia với những mất mát của các gia đình chính sách, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn coi việc chăm lo cho người có công hôm nay là trách nhiệm và vinh dự thiêng liêng đối với quá khứ hào hùng của dân tộc và với tương lai tươi sáng của các thế hệ mai sau. Đây là hoạt động khởi đầu để hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động thiết thực khác để tri ân những anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống cho đất nước yên bình hôm nay.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn công tác tại Nghệ An:

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 4

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh dâng hương tại khu di tích Kim Liên, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 5

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thăm quan khu di tích Kim Liên, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 6

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại khu di tích Kim Liên, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 7

Quang cảnh buổi trao quà tại Nam Đàn, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 8

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi trao quà ở Nam Đàn, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 9

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quà cho các gia đình chính sách tại Nam Đàn, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 10

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao quà cho các gia đình chính sách tại Nam Đàn, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 11

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao quà cho các gia đình chính sách tại Nam Đàn, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 12

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Nam Đàn, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 13

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Nam Đàn, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 14

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Nam Đàn, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 15

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quà cho các gia đình chính sách tại Nam Đàn, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 16

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thắp hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở khu nghĩa trang quốc tế Việt – Lào.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 17

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn viết lưu niệm tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở khu nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt – Lào.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 18

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cùng các đại biểu đến viếng và thắp hương tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 19

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 20

Thắp hương tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào, Nghệ An

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 21

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi thăm và tặng quà các gia đình thương binh, Liệt sỹ, người nghèo tại Anh Sơn, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 22

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà các gia đình thương binh, Liệt sỹ, người nghèo tại Anh Sơn, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 23

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng quà các gia đình thương binh, Liệt sỹ, người nghèo tại Anh Sơn, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 24

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng quà các gia đình thương binh, Liệt sỹ, người nghèo tại Anh Sơn, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 25

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng nhà Đại Đoàn Kết cho các thương binh, Liệt sỹ, người nghèo tại Anh Sơn, Nghệ An.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - 26

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách tại Anh Sơn, Nghệ An.

Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và tri ân gia đình có công với cách mạng, trong hai ngày 5 và 6/7, tại Nghệ An, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đi viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Anh Sơn, thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Nam Đàn và huyện Anh Sơn.

Cùng đi với đoàn có bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng các cụ, các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp nối mạch nguồn tri ân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO