Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây khu dân cư an toàn

Quốc Trung 12/11/2016 17:05

Ngày 12/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11-2016) tại khu dân cư ấp Thới Bình B, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn tham dự
ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại KDC Thới Bình B.

Báo cáo tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ấp, ông Lê Hoàng Võ, Bí thư khu dân cư ấp Thới Bình B cho biết: Khu dân cư ấp Thới Bình B có diện tích tự nhiên 97,3 ha, diện tích sản xuất nông nghiệp 42,3 ha. Dân số 343 hộ với 1520 nhân khẩu, có 22 hộ gia đình chính sách, 7 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,04%, 12 hộ cận nghèo.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, năm 2016, Ban công tác mặt trận đã tham mưu tốt cho chi bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai quán triệt trong nội bộ ra tận quần chúng nhân dân về nội dung, ý nghĩa cuộc vận động, phối hợp tốt với các hoạt động của địa phương cũng như các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm.

Năm qua, thông qua các hình thức tuyên truyền như họp nhóm, họp tổ, đã tuyên truyền được 38 cuộc, có 1521 lượt người tham dự, từ đó phát động 5 nội dung của Thông tri 17 của cuộc vận động đã có 324 hộ đăng ký thực hiện.

Cụ thể, đối với nội dung đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định từng bước phát triển chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được người dân của khu dân cư Thới Bình B thực hiện nghiêm túc và nhiệt tình, cụ thể trong xây dựng nông thôn mới (NTM) người dân đã hiến đất, đóng góp 120 ngày công lao động, trị giá hơn 20 triệu đồng, góp phần hoàn thành 20 tiêu chí NTM.

Đời sống kinh tế ổn định nên đời sống văn hoá tinh thần ngày càng được đổi mới. Hiện nay khu dân cư có 4 câu lạc bộ văn hoá, thể thao như bóng truyền, cờ tướng, đờn ca tài tử, CLB Gia đình văn hoá, CLB ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo. Hàng ngày thu hút khoảng 490 người tham gia tập thể dục, thể thao.

Đến nay toàn khu dân cư ấp Thới Bình B có 326 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, đạt 97,60%, có 100% hộ sử dụng điện, 97% hộ sử dụng nước sạch.

Tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư ấp Thới Bình B, ông Huỳnh Tấn Kiệt (61 tuổi), ấp Thới Hoà B, xã Thới Thạnh cho biết: Hơn 1 tuần qua, cán bộ ở ấp có đến tuyên truyền, vận động người dân chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ trong nhà ngoài ngõ, cảnh quan gọn gàng chuẩn bị cho ngày hội.

Về dự ngày hội bà con chúng tôi vui lắm, cuối buổi người dân còn ăn chung với nhau bữa cơm đoàn kết. Bà con trong xóm, ấp có dịp ngồi lại với nhau, ăn tiệc rất vui. Tôi thấy hoạt động ngày hội hàng năm nay hiệu quả, thiết thưc, thắt chặt mối đoàn kết tình làng, nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Trong các mặt công tác của Mặt trận, cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do MTTQ Việt Nam phát động từ năm 1995 đến nay, đã trở thành “thương hiệu” của Mặt trận, thật sự ăn sâu vào lòng người và từng khu dân cư.

Những nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thiết thực ở mọi mặt sinh hoạt, đời sống hàng ngày của Nhân dân, gần gũi phù hợp với nếp sống văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, tạo thành sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, thử thách tiến tới thành công như ngày hôm nay...

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn vui mừng trước những kết quả của sự đoàn kết của bà con ở khu dân cư Thới Bình B, xã Thới Thạnh.

Bà con đã vận động giúp nhau xây dựng nhiều căn nhà đại đoàn kết, chăm lo cho 65 hộ gia đình vượt qua khó khăn, có 1 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, đã giúp 3 hộ thoát nghèo, vận động các em đúng độ tuổi ra lớp 100%, mua bảo hiểm y tế tự nguyện được đạt 75.66% dân số, gia đình văn hóa đạt 97,60%... góp phần cho xã hoàn thành 20 tiêu chí và được công nhận xã Nông thôn mới trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn mong rằng thời gian tới, bà con phát huy tốt hơn nữa tinh thần đoàn kết, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, cùng với Đảng, chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể ở địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo 5 nội dung của cuộc vận động, hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để phòng chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội; hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện phong trào" Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông".

"Thực hiện được các nội dung nêu trên là góp phần xây dựng khu dân cư, địa phương của chúng ta và đóng góp công sức cho quê hương Thới Thạnh, Thới Lai TP Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp…".

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn Tặng quà
cho các hộ gia đình chính sách tại ngày hội.

Dịp này Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng tặng 10 phần quà cho 10 hộ gia đình chính sách tại khu dân cư Thới Bình B, bao gồm 1 phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt/ hộ gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây khu dân cư an toàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO