Tiếp tục quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công

Quốc Trung 22/07/2017 14:31

Đây là ý kiến của Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trong chuyến thăm và tặng 70 phần quà (bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 10 kg gạo) cho gia đình gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại xã Thạnh Xuân.

Nhân dịp 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), năm nay UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ và Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi thăm và tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng xã Thạnh Xuân.

Phát biểu tại xã Thạnh Xuân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn biết ơn và quan tâm chăm lo tới các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Thông qua những việc làm cụ thể như: Quan tâm xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ vốn để các gia đình có công, gia đình thương binh liệt sĩ có điều kiện sản xuất kinh doanh, quan tâm chăm sóc tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ…

Những việc làm này đã phần nào động viên, từng bước góp phần nâng cao đời sống các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trong thời gian qua.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết thêm: Hiện nay cả nước có trên 92 triệu dân, trong đó có khoảng 9 triệu người có công với đất nước, chiếm 10% dân số. Trong đó có 1,2 triệu gia đình liệt sĩ, 127.000 bà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), khoảng 2 triệu gia đình thương bệnh binh, gia đình có công với đất nước, gia đình bị nhiễm chất độc da cam…đây là những hy sinh rất to lớn của đất nước, của dân tộc ta trong 2 cuộc kháng chiến, chống Pháp, Mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Đảng và nhà nước ta đời đời nhớ ơn công lao của các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, có công với đất nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà cho gia đình chính sách xã Thạnh Xuân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tâm sự: Năm nào cũng vậy cứ đến ngày lễ Tết Nguyên Đán hay ngày 27-7, tôi đều đến thăm các gia đình có công, gia đình liệt sĩ, các hộ nghèo nơi đây.

"Xã Thạnh Xuân là xã anh hùng trong khi đó cơ sở vật chất hết sức khó khăn, không có chợ không có khu công nghiệp, phát triển kinh tế chủ yếu từ nông nghiệp. Tuy nhiên với quyết tâm của tỉnh Hậu Giang, của huyện Châu Thành A, đặc biệt là lãnh đạo và nhân dân xã Thạnh Xuân quyết tâm đến cuối năm nay sẽ xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới đây là điều đáng mừng".

Dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị: Chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Mẹ VNAH, Anh hùng lực lượng vũ trang của tỉnh nói chung và xã Thạnh Xuân nói riêng.
Đồng thời đề nghị MTTQ các cấp tỉnh Hậu Giang quan tâm vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” để có nguồn lo cho gia đình chính sách.

Chủ tịch cũng mong muốn bà con gia đình chính sách, thương binh các Mẹ VNAH, tiếp tục sản xuất kinh doanh, động viên giáo dục con em học tập tốt để trở thành người tốt phục vụ cho Tổ quốc nhân dân.

Ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh uỷ Hậu Giang phát biểu.

Thay mặt hơn 35.000 gia đình chính sách, gia đình có công của tỉnh Hậu Giang, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang, trân trọng sự quan tâm của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và UBTƯ MTTQ Việt Nam đối với Hậu Giang nói chung gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ VNAH... xã Thạnh Xuân nói riêng nhân ngày thương binh liệt sĩ.

“Nghĩa cử này sẽ nhắc nhở chúng tôi tiếp tục làm tốt hơn nữa trong việc chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng ngày càng tốt hơn. Thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, không để cho gia đình chính sách, gia đình có công nào phải chịu thiệt thòi vì thiếu sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các cấp…” - ông Trần Công Chánh cho biết.

Đón nhận sự quan tâm của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Thanh Phong đại diện gia đình chính sách xã Thạnh Xuân cho biết: Chuyến thăm và tặng quà trước Ngày Thương binh liệt sĩ tại xã Thạnh Xuân khiến bà con gia đình chính sách rất xúc động. Qua đó thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là UBTƯ MTTQ Việt Nam tới các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục rèn luyện cố gắng làm ăn, răn dạy con cháu phấn đấu học tập, hoàn thành nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao...", ông Phong nói.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi gia đình chính sách phường An Hội.

Tại phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Tại đây Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp TP. Cần Thơ tiếp tục phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa quan tâm tới các gia đình chính sách.

Chủ tịch cho biết thêm: Năm nay UBTƯ MTTQ Việt Nam vận động Tập đoàn Vingrup được 300 tỷ đồng để trị bệnh cho gia đình hộ nghèo có bệnh không thể tiếp cận được với y tế kỹ thuật cao, đề nghị TP Cần Thơ cập nhật thông tin này để giới thiệu tới bà con có cơ hội tiếp cận chữa trị bệnh.

Dịp này Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam còn đến thăm, tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Đệ, nguyên Tư lệnh Quân khu 9.

Đồng thời Chủ tịch Trần Thanh Mẫn còn cùng với lãnh đạo TP Cần Thơ chứng kiến lễ an vị tượng đồng Lưu Hữu Phước tại công viên Lưu Hữu Phước.

Tượng đồng đỏ Lưu Hữu Phước có giá trị trên 2 tỷ đồng, cao 2,54 m, nặng 2 tấn, do lãnh đạo thành phố Cận Thơ vận động từ Tập đoàn Thắng Lợi (Nam Định) tài trợ.

Một số hình ảnh của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trong chuyến thăm và tặng quà các gia đình chính sách xã Thạnh Xuân, phường An Hội:

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi gia đình chính sách xã Thạnh Xuân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách phường An Hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Đệ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO