Tìm người có trách nhiệm với nhân dân

Hạnh Nguyên (thực hiện) 14/03/2016 09:26

 Trước thềm hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, PV Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Nhân Sâm – Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo bầu cử MTTQ tỉnh Hà Tĩnh xung quanh vấn đề này.

Tìm người có trách nhiệm với nhân dân

Ông Bùi Nhân Sâm.

PV:Xin ông cho biết, việc chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được MTTQ tỉnh Hà Tĩnh triển khai như thế nào?

Ông Bùi Nhân Sâm: Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở điều chỉnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh, về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH ở địa phương, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh đã tổ chức phân bổ số lượng người ứng cử cho các tổ chức, đơn vị, địa phương, cơ sở và các lĩnh vực có liên quan. Theo đó, Hà Tĩnh có 63 đơn vị, cơ quan, tổ chức được phân bổ giới thiệu với số lượng ứng cử viên được giới thiệu dự kiến là 124 người. Trong đó, đại biểu nữ là 47 người (chiếm 37,9%), đại biểu trẻ là 20 người (chiếm 16%), người ngoài đảng là 13 người (10,3%), tỷ lệ này là đạt theo quy định.

Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời tổ chức hội nghị hướng dẫn chi tiết quá trình thực hiện giới thiệu người ứng cử theo đúng quy định của Nghị quyết liên tịch số 11 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Nghị quyết số 1134 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra, Thường trực MTTQ tỉnh cũng đã phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các ban của MTTQ tỉnh trực tiếp phối hợp, hướng dẫn, tham dự hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cho đến sáng ngày 10-3-2016, toàn tỉnh đã có 61/63 đơn vị đã nộp biên bản giới thiệu và danh sách trích ngang về Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, tổng số có 116 người được giới thiệu /124 người được phân bổ. Ban Thường trực MTTQ tỉnh đang tiến hành lập hồ sơ, danh sách trích ngang của những người được giới thiệu, phân loại những trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định để trình hội nghị hiệp thương lần thứ hai thống nhất không đưa vào danh sách sơ bộ. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/3.

Nhìn chung việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XIV tại địa phương và đại biểu HĐND các cấp khóa XVII đảm bảo đúng thời gian, quy trình, thủ tục; thể hiện được tính dân chủ, bình đẳng, sự tập trung thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, lãnh đạo mở rộng cũng như hội nghị cử tri nơi công tác và nơi làm việc của các ứng viên.

Quá trình thực hiện, địa phương có gặp khó khăn, vướng mắc gì không, thưa ông?

- Khó khăn, vướng mắc nhất hiện nay đó là độ tuổi của ứng cử viên đối với những người tái cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp không phải là lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND và không phải là đại biểu chuyên trách ở các cấp không đủ điều kiện tái cử theo Hướng dẫn 38 và Hướng dẫn 02 của ban Tổ chức Trung ương khá nhiều, kể cả các đồng chí là lãnh đạo cấp ủy và đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị; nhất là đối với cấp cơ sở. Ngoài ra, quan điểm đối với những người không đủ điều kiện ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đối với những trường hợp vi phạm chính sách về dân số - KHHGĐ cũng chưa rõ ràng.

Qua đây, chúng tôi cũng kiến nghị Trung ương và tỉnh cần có hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn về vấn đề này để MTTQ các cấp tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo sự bình đẳng cho các ứng cử viên và lựa chọn được những người thực sự xứng đáng để cử tri lựa chọn bầu vào đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo ông, trong giai đoạn hiện nay, các ứng cử viên cần hội tụ ưu điểm gì để xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân?

- Chúng ta cần phải tìm ra những ứng cử viên thực sự là những người tiêu biểu cả về phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, đạo đức, tư cách, lối sống. ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp phải thực sự có tâm, có tài, có đức, tâm huyết, vì sự phát triển chung của đất nước cũng như từng địa phương; có uy tín, gần gũi và trách nhiệm với người dân. Đồng thời phải có điều kiện, thời gian để tham gia các hoạt động của Quốc hội và HĐND. Phải hội tụ đầy đủ những phẩm chất và điều kiện ấy để đại biểu thực sự đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của người dân trong các diễn đàn của Quốc hội và HĐND các cấp.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm người có trách nhiệm với nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO