TP Hồ Chí Minh: Nhiều điểm sáng về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Hồng Phúc 27/10/2015 08:32

Ngày 26/10, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP HCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/TP) cho biết, vừa sơ kết 2 năm thực hiện chương trình trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (2013 -  2015).

TP Hồ Chí Minh: Nhiều điểm sáng về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội Q.Gò Vấp.

Theo Ban Chỉ đạo 138/TP, từ năm 2013 với nòng cốt là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM và các tổ chức thành viên đã thực hiện công tác phối hợp với Công an TP trong nhiều chuyên đề để kéo giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Ban đầu, công tác này gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, sau đó kết hợp với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (các cấp mặt trận chủ trì) đã đem lại những hiệu quả đáng chú ý. Cho đến nay, thành phố đã có 339 CLB gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội, đạt tỷ lệ trên 98%, trong khi các cấp cơ sở đã thiết lập được cơ chế về “quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Phong trào cũng thu hút sự tham gia nhiệt tình, rất trách nhiệm của các cơ sở tôn giáo trong việc phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự ở khu phố, thôn, xóm, ấp,… Theo Ban chỉ đạo 138/TP, cho đến nay đã có 208 Hội người cao tuổi phường/xã/thị trấn thuộc 24 quận/huyện ký kết với 532 cơ sở tôn giáo (404 chùa, 61 giáo xứ, 34 Thánh thất Cao Đài, 21 Hội thánh Tin lành và 12 cơ sở tôn giáo khác). Đáng chú ý, qua các đợt tuyên truyền, vận động thì nhân dân đã trực tiếp tham gia bắt 3.558 đối tượng phạm pháp hình sự giao cho cơ quan chức năng. Qua công tác điều tra, xử lý, Công an TP.HCM đã thu hồi tài sản trên 26,7 tỷ đồng và các đối tượng đã giao nộp hàng trăm súng, trên 8.000 viên đạn và hàng ngàn hung khí tự tạo khác.

Ông Hứa Ngọc Thuận- Phó Chủ tịch UBND TP HCM, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo 138/TP cho biết, qua 2 năm thực hiện chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, thì ở từng quận, huyện đã có nhiều cách làm hay, mô hình điểm rất hiệu quả, như “CLB sống trách nhiệm”, “Mỗi khu phố tự chăm lo cho 1 hộ khó khăn” (Q.1); mô hình “1 biết 2, 1 biết 3” (Q.5); “Tiếng còi an ninh”, “Địa chỉ đen phường 4”, “Giờ thứ 22” (Q.10); “Gậy phòng gian” (Q.Tân Phú); “Camera giám sát và phòng chống trộm” (Q.Gò Vấp);….

Theo ông Thuận, sắp tới đây mô hình Camera quan sát an ninh trật tự sẽ được nhân rộng ra toàn thành phố do hiệu quả của mô hình này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Nhiều điểm sáng về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO