Trao đổi kinh nghiệm trong công tác mặt trận

Nguyễn Chung 22/07/2017 19:11

Chiều ngày 22/7, tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), đã diễn ra Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận năm 2017. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh chủ trì Hội thảo.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh chủ trì Hội thảo.

Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Sầm Sơn cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Sầm Sơn và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước tập trung vào 5 nội dung: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hưởng ứng nội dung phát động thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”…

MTTQ TP Sầm Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy quan tâm chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động gắn với thực hiện các phong trào như: “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm ma túy”, “Toàn dân giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, thực hiện phong trào “Ba không” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát động, khu dân cư "Không tội phạm tệ nạn xã hội", xây dựng khu dân cư "Tự quản bảo vệ môi trường". Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia công tác vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Đến thời điểm hiện tại, Sầm Sơn đã có 4 xã đủ tiêu chí đô thị được công nhận là phường đó là các xã Quảng Cư, Quảng Vinh, Quảng Châu, Quảng Thọ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

MTTQ TP Sầm Sơn tập trung xây dựng văn hóa ở cơ sở, đặc biệt chú trọng về văn hóa ứng xử đối với các thành phần hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch như xích lô, xe điện, nhân viên nhà hàng...

Công tác giám sát, phản biện xã hội được MTTQ thành phố và MTTQ các phường, xã chú trọng triển khai thực hiện. Ban Thường trực MTTQ thành phố và xã, phường triển khai giám sát việc thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường giám sát thủ tục hành chính về lĩnh vực tài chính và đất đai; giám sát các loại quỹ, việc cấp phát quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát việc thi công các tuyến đường bê tông. MTTQ đã tham mưu cho cấp ủy đối thoại trực tiếp 3 cuộc với nhân dân vùng phải di dời phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Sầm Sơn, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích trong công tác mặt trận, đặc biệt là xoay quanh các nội dung: Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Tổ chức triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tại địa phương; Đổi mới công tác tuyên truyền và nắm bắt tình hình trong nhân dân…

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh khẳng định: “Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn nhưng hội thảo đã làm rõ được nhiều nội dung, chia sẻ được nhiều cách làm hay, phương thức hiệu quả trong công tác mặt trận tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều vấn đề, đề xuất tại hội nghị chưa thể giải quyết…”.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh bày tỏ mong muốn, MTTQ các cấp tại Thanh Hóa tiếp tục phát huy những cách làm hay, chia sẻ kinh nghiệm đối với tổ chức mặt trận các tỉnh, thành trên cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao đổi kinh nghiệm trong công tác mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO