Trao Kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc’ cho nhiều nhân sĩ, trí thức

Thành Luân Ảnh: Hồng Phúc 22/01/2016 09:35

Chiều 21/1, ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến thăm hỏi sức khỏe và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Long An và TP HCM.

Trao Kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc’ cho nhiều nhân sĩ, trí thức

Đoàn đến thăm và trao Kỷ niệm chương V"ì sự nghiệp đại đoàn kết
dân tộc" cho linh mục Nguyễn Công Danh.

Tại Long An, đoàn đã đến thăm nhà riêng của linh mục Nguyễn Công Danh, chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng năm mới tới linh mục Nguyễn Công Danh và gia đình nhân dịp đón Tết cổ truyền Bính Thân 2016.

Đồng thời, ông Lê Bá Trình cũng ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức, vận động đồng bào công giáo tham gia các phong trào thi đua do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động và các công tác từ thiện, tích cực thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trao Kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc’ cho nhiều nhân sĩ, trí thức - 1

Nhà thơ Phan Duy Nhân gửi lời cảm ơn Báo Đại Đoàn Kết đã hỗ trợ
giúp ông ra mắt cuốn sách “Phan Duy Nhân – Thơ & Đời” tại Hà Nội vừa qua.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Namđã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho linh mục Lê Công Danh.

Bày tỏ cảm ơn tới các thành viên trong đoàn đến thăm, đại diện gia đình linh mục Nguyễn Công Danh cũng đã gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới nhân dịp Tết Bính Thân sắp đến. Đồng thời, nhấn mạnh, tiếp nối những đóng góp của linh mục Nguyễn Công Danh thì các thành viên trong gia đình sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Trao Kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc’ cho nhiều nhân sĩ, trí thức - 2

Thăm hỏi và trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc"
cho giáo sư Đặng Nghiêm Vạn tại nhà riêng ở TP HCM.

Cùng ngày (21/1), đoàn đến thăm hỏi sức khỏe các gia đình Giáo sư Đặng Nghiêm Vạn, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, nguyên Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam; nữ tu Nguyễn Thị Mỹ, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Nguyễn Chính (bút hiệu Phan Duy Nhân), nguyên quyền Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo khóa VI. Cả ba nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo đều đang sinh sống và làm việc tại TP HCM.

Tại những nơi đến thăm, ông Lê Bá Trình thay mặt đoàn đã biểu dương nhưng đóng góp rất to lớn của các nhân sĩ, trí thức, cán bộ lão thành, chức sắc tôn giáo đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết của dân tộc.

“Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” là ghi nhận cao nhất của UBTƯ MTTQ Việt Nam dành cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi mong muốn các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiếp tục tham gia tích cực hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng ngôi nhà chung đại đoàn kết các tôn giáo, dân tộc”, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình nhấn mạnh.

Trao Kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc’ cho nhiều nhân sĩ, trí thức - 3

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình thay mặt đoàn tặng hoa và Kỷ niệm chương
cho nữ tu Nguyễn Thị Mỹ tại Dòng nữ tu Bác ái Thánh Vinh Sơn – TP HCM.

Đến thăm ông Nguyễn Chính (bút hiệu là Phan Duy Nhân), nguyên quyền Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, được ông cho biết, dù sức khỏe đã yếu nhưng cũng vừa kịp ra mắt tập thơ “Phan Duy Nhân - Thơ & Đời”. Ông Chính gửi lời cảm ơn tới UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Báo Đại Đoàn Kết đã tạo nhiều điều kiện tốt nhất để hỗ trợ ông ra mắt tập thơ tại Hà Nội mới đây.

“Cho đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ mình là nhà thơ. Tôi tự nhận là người của mặt trận, bởi vì mặt trận đối với tôi có nhiều ân tình lắm các đồng chí ạ”, ông Chính xúc động nói.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã trân trọng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo đến thăm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao Kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc’ cho nhiều nhân sĩ, trí thức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO