Tuyển chọn 71 công trình tiêu biểu vào Sách vàng ‘Sáng tạo Việt Nam 2016’

Trung Hiếu Ảnh: Tùng Lâm 11/08/2016 12:37

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học-Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức họp Ban Chỉ đạo Sách vàng “Sáng tạo Việt Nam năm 2016”.

Quang cảnh hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư k‎ý UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình chủ trì Hội nghị.

Sách vàng “Sáng tạo Việt Nam năm 2016” nhằm giới thiệu, biểu dương các điển hình sáng tạo, khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước.

Sách giới thiệu các tấm gương sáng tạo và ứng dụng các công trình sáng tạo trong phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tấm gương này sẽ được tuyên truyền để duy trì thường xuyên trong cuộc sống của người dân Việt Nam, trong không khí thi đua sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tính đến ngày 21/7/2016, Ban Thư ký biên tập đã tiếp nhận được 186 công trình sáng tạo khoa học - công nghệ và một số lĩnh vực khác do 19 bộ, ban, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận, 44/63 tỉnh, thành phố và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam giới thiệu và đề nghị (trong đó có 153 công trình sáng tạo khoa học và công nghệ, còn 33 công trình thuộc lĩnh vực khác).

Hội đồng tuyển chọn đã thảo luận và thống nhất danh sách 88 công trình đủ điều kiện theo quy định; trong đó: 28 công trình thuộc các bộ, ban, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận; 27 công trình của các tỉnh, thành phố và 33 công trình của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Hội đồng tuyển chọn đã bỏ phiếu bình chọn 71 công trình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực đã được trao giải công nhận trong hai năm (2014 - 2015).

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại biểu buổi họp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hội đồng tuyển chọn và Ban Biên tập đã làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc và công tâm để lựa chọn 71 công trình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực được tuyển chọn vào Sách vàng “Sáng tạo Việt Nam năm 2016”.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn cũng lưu ‎ý, trong quá trình in ấn Sách vàng “Sáng tạo Việt Nam năm 2016” phải đảm bảo đúng qui trình để cuốn sách khi xuất bản được công chúng và độc giả hoan nghênh, đón nhận và ủng hộ.

Theo Ban Chỉ đạo, Sách vàng “Sáng tạo Việt Nam năm 2016” sẽ được công bố và phát hành đúng vào dịp Kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016).

Trước lễ công bố Sách vàng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt, biểu dương các tác giả, đại diện nhóm tác giả có công trình được tuyển chọn và tham dự Lễ Công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển chọn 71 công trình tiêu biểu vào Sách vàng ‘Sáng tạo Việt Nam 2016’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO