Tuyên Quang: Mô hình điểm cánh đồng mía lớn

T.H. 15/04/2017 20:30

Những ngày này, về xã Tân Thịnh dễ dàng bắt gặp rất nhiều nông dân đang phá bỏ những ruộng mía năng suất thấp, những cây trồng kém hiệu quả để làm đất chuẩn bị trồng mía.

Theo ông Lê Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã thì Tân Thịnh được chọn làm mô hình điểm xây dựng cánh đồng mía lớn đầu tiên của Chiêm Hóa nên thời điểm này cả chính quyền và người dân đang rất nỗ lực để thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa, huyện có diện tích mía nguyên liệu đứng thứ 2 trong tỉnh (gần 4.000 ha) nhưng năng suất mía bình quân đạt trên 63 tấn/ha, cao nhất tỉnh. Nhằm nâng cao hiệu quả liên kết và đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp, nông dân và nhà khoa học, huyện đã vận động bà con tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa, tạo lập vùng chuyên canh mía tập trung theo mô hình cánh đồng mía lớn.

Cùng với đó, huyện phối hợp với Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương quy hoạch lại vùng chuyên canh, mở mới 2 tuyến đường bê tông vào các ô thửa để chuyển canh tác mía manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung có quy mô lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên Quang: Mô hình điểm cánh đồng mía lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO