Vai trò của Mặt trận trong phòng chống tác hại thuốc lá

Nhã Phương 23/09/2015 07:10

Ngày 22/9, tại Tuyên Quang, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức hội nghị tập huấn “MTTQ Việt Nam với công tác tuyên truyền, phòng chống tác hại của thuốc lá” cho cán bộ Mặt trận của 8 tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Điện Biên, Bắc Kạn,Cao Bằng, Tuyên Quang.

Vai trò của Mặt trận trong phòng chống tác hại thuốc lá

Ảnh minh họa.

Đại diện Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá Nguyễn Việt Anh đã trao đổi về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá và tình hình sử dụng thuốc lá tại Việt Nam; Luật, Nghị định, chiến lược Quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá; Hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại cơ quan, nơi công cộng, cộng đồng dân cư.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận trong phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông; thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc lá; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá, thuốc lá gây tác hại rất lớn đối với sức khỏe con người, vì trong thuốc lá có trên 4.000 chất độc có khả năng gây ra 25 căn bệnh khác nhau. Trong đó, có nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, bệnh tim mạch, hô hấp và ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản. Theo thống kê, trên thế giới mỗi năm có khoảng 6 triệu người chết liên quan đến thuốc lá.

Tại Việt Nam, thuốc lá là nguyên nhân gây ra gánh nặng tử vong và bệnh tật lớn thứ 2. Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới đã và đang chịu gánh nặng khổng lồ về sức khỏe và kinh tế do thuốc lá gây ra.

Theo Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đến năm 2020, nước ta giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong thanh thiếu niên từ 26% năm 2011 xuống 18%, nam giới từ 47,4% năm 2011 xuống 39%, nữ giới xuống dưới 1,4%, đồng thời tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật của người dân về thực hiện môi trường không khói thuốc.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban Phong trào Ủy ban TW MTTQ Việt Nam cho rằng, trong công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, tính gương mẫu của đoàn viên, hội viên và cán bộ Mặt trận rất quan trọng, để mỗi tuyên truyền viên phải là một tấm gương sáng cho mọi người học tập, noi gương.

“Mặc dù, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá mới đang trong giai đoạn tuyên truyền nhưng đã có những đơn vị chủ động vận động người thân, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội không sử dụng thuốc lá, mang lại hiệu quả tích cực cho xã hội” - bà Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định.

* Chiều cùng ngày, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phối hợp với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã giới thiệu về kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được trang bị kiến thức về nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm; các chính sách của Nhà nước về An toàn thực phẩm; những hành vi bị cấm và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vai trò của Mặt trận trong phòng chống tác hại thuốc lá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO