Vai trò, trách nhiệm của hội nông dân ngày càng rõ nét

Theo CAĐN 13/04/2017 16:05

Chiều 12/4, Ban Thường vụ Hội Nông dân (HND) thành phố Đà Nẵng tổ chức sơ kết việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư về "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020"

Nông dân Hòa Vang (Đà Nẵng) trồng sau sạch.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2016, HND thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền các nội dung của Kết luận 61, Quyết định 673 và các cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân.

Các nguồn vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất được quan tâm đầu tư, đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt mức hơn 34,5 tỷ đồng; vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội gần 317,5 tỷ đồng, vốn từ Ngân hàng NN&PTNT gần 9,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đã tổ chức 83 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt cho hơn 3 nghìn lượt hội viên nông dân; trực tiếp tổ chức dạy nghề cấp chứng chỉ cho 185 nông dân; liên kết với Công ty Quế Lâm để sản xuất lúa hữu cơ, dịch vụ cung ứng phân vi sinh cho nông dân sản xuất 47 ha lúa hữu cơ; xây dựng 17 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả…

Từ đó đã giúp cho hội viên, nông dân xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mới; các hộ gia đình đã mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, đạt hiệu quả kinh tế cao, thu hút nông dân tham gia tổ chức hội.

Nổi lên một số điển hình tiêu biểu về hội viên giúp nhau ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế, làm giàu bền vững như: Mô hình sản xuất hàng thủ công đá mỹ nghệ tại phường Hòa Hải, trồng rau hữu cơ phường Khuê Mỹ (Ngũ Hành Sơn); đánh bắt hải sản, dịch vụ buôn bán quận Sơn Trà; sản xuất nấm ở phường Hòa Khê (Thanh Khê); sản xuất rau an toàn phường Hòa Thọ Đông, nuôi bò nhốt tại phường Hòa Thọ Tây, trồng hoa cây cảnh phường Hòa Xuân (Cẩm Lệ); trồng hoa, cây cảnh tại các phường Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc (Hải Châu); mô hình trồng hoa tại xã Hòa Châu, mô hình nuôi chim cút tại xã Hòa Phước, sản xuất rau an toàn xã Hòa Nhơn, nuôi cá xã Hòa Khương (Hòa Vang); mô hình vườn đồi quận Liên Chiểu...

Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, HND các cấp đã vận động nông dân đóng góp 845 triệu đồng, 1.831 ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; nhận quản lý 679 km đường nông thôn, kiệt hẻm (mỗi chi hội đảm nhận 1km); làm mới, sửa chữa hơn 42 km đường giao thông nông thôn, 12 km kênh mương; vận động nông dân hiến 12.700m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn…

Năm 2017, Hội nghị đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các cấp HND từ thành phố đến cơ sở chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, kết luận liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nông dân đô thị gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội HND các cấp, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Chương trình "thành phố 4 an"...

Các cấp HND thành phố chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn nông nghiệp, nông dân, nông thôn và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố.

Tiếp tục nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vai trò, trách nhiệm của hội nông dân ngày càng rõ nét

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO