Vân Đồn lan toả phong trào 'Ngày vì người nghèo'

Theo Báo Quảng Ninh 07/05/2017 15:20

Trong những năm qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã trở thành một phong trào lan toả sâu rộng, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong nhân dân. Thông qua cuộc vận động, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời về nhà ở, cây giống và vật nuôi, góp phần ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ thôn 14, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn (bên trái) thăm hỏi gia đình anh Bùi Văn Chính là hộ khó khăn nhất của thôn.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Vân Đồn Nguyễn Thị Huệ cho biết: Để hỗ trợ các gia đình khó khăn, thuộc diện chính sách trên địa bàn thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, MTTQ huyện luôn chú trọng triển khai hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và đưa việc làm này trở thành nhiệm vụ thường niên của MTTQ cũng như tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng.

Cụ thể, MTTQ huyện luôn quan tâm thực hiện công tác rà soát, nắm chắc số hộ nghèo của từng địa bàn, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp; đồng thời phát động thi đua các khu dân cư, xã, phường, thị trấn giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đặc biệt, với phương châm “Cho cần câu hơn cho con cá”, MTTQ huyện luôn khuyến khích hộ nghèo tự lực sản xuất, tích cực học tập vươn lên thoát nghèo bền vững...

Hàng năm, MTTQ huyện đều xây dựng kế hoạch vận động và sử dụng nguồn Quỹ vì người nghèo theo đúng quy chế do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo nguồn quỹ được quản lý và sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, không xảy ra sai sót, thất thoát.

Cùng với đó, MTTQ huyện cũng tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung, mục đích của hoạt động này.

Điển hình trong tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” năm 2016, Quỹ vì người nghèo cấp huyện đã vận động quyên góp được trên 166 triệu đồng, cấp xã là hơn 370 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, huyện đã hỗ trợ xây dựng được một số nhà đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ phát triển kinh tế để họ sớm ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đơn cử như trường hợp gia đình anh Bùi Văn Chính ở thôn 14, xã Hạ Long, bản thân anh thường xuyên đau ốm, lại bị chứng rối loạn tâm thần bẩm sinh nên không có nghề nghiệp ổn định.

Trong khi đó, anh lại một mình nuôi con trai 6 tuổi bị bệnh nặng, không thể đi lại, nói chuyện như các bạn đồng trang lứa. Vì gia cảnh ngày càng khốn khó, 2 cha con phải sống trong căn nhà xuống cấp trên nền đất trũng, mỗi lần mưa bão thì nước ngập tràn vào trong nhà. Nắm được tình hình, MTTQ huyện đã hỗ trợ gia đình anh số tiền 54 triệu đồng xây căn nhà mới rộng 36m2 và đã hoàn thành vào tháng 8/2016.

Cũng trong năm 2016, MTTQ huyện còn hỗ trợ 3 hộ cận nghèo tại thôn Đồng Cậy, Cây Thau (xã Đoàn Kết) sửa chữa nhà ở; hỗ trợ 11 hộ mua con giống để phát triển kinh tế gia đình với tổng kinh phí 110 triệu đồng; tặng 600 suất quà, trị giá 300 triệu đồng cho các hộ nghèo của huyện nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017...

Những hoạt động thiết thực chăm lo cho cuộc sống của người nghèo trên địa bàn do MTTQ huyện chủ trì, phát động đã tạo sự lan toả sâu rộng và phát huy được tinh thần tương thân tương ái trong xã hội, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

Chỉ tính riêng năm 2016, số hộ nghèo của huyện đã giảm được 176 hộ; huyện cũng tạo việc làm mới cho hơn 1.200 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn đạt gần 53%... Qua đó góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện chính sách an sinh xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vân Đồn lan toả phong trào 'Ngày vì người nghèo'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO