Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài

Anh Vũ Ảnh: Quốc Anh 26/08/2016 12:00

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt.

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cùng đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan TW và Lãnh đạo các tổ chức Chính trị - xã hội.

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 1

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng Phó Chủ tịch,
Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại hội nghị.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ kịp thời, đúng đối tượng

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, qua hơn 3 tháng triển khai, thực hiện, tổng số tiền Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam đã vận động được số tiền và hiện vật quy ra tiền được trên 204 tỷ đồng (trong đó tiền mặt trên 150 tỷ đồng).

Từ nguồn vận động này đã hỗ trợ được trên 193.726 lượt hộ gia đình bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt với số tiền trên 150 tỷ đồng; hỗ trợ trên 1.861 tấn gạo.

Như vậy, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với mục tiêu đặt ra (vận động trên 204 tỷ đồng/80 tỷ; hỗ trợ được 193.726 lượt hộ/45.000 hộ).

Ngoài các tổ chức thành viên tham gia chương trình, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và các hội quần chúng địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân kịp thời, hiệu quả.

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 2

Quang cảnh hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị đã cử 8.616 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân; điều động 2.185 lượt xe bồn, 18 lượt tàu loại 200 tấn, 60 tấn để cung cấp trên 20.170 khối nước sinh hoạt cho nhân dân...

Tổng giá trị thành tiền là 4,1 tỷ đồng. Một số tỉnh, thành phố vận động, hỗ trợ đạt kết quả cao như: Thành phố Hồ Chí Minh 21 tỷ đồng, TP Hà Nội 19 tỷ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu 6,1 tỷ đồng, Nam Định 1,8 tỷ đồng, Hà Nam 1,097 tỷ đồng…

Đáng chú ý, qua hoạt động giám sát cho thấy, việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với nhân dân bị thiệt hại kịp thời, đúng đối tượng, ít sai sót.

Cụ thể, đã hỗ trợ hơn 4.309 tấn gạo đến 40.043 hộ dân; hỗ trợ cho các hộ nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại hơn 9,8 tỷ đồng; hỗ trợ cho 8.111 chủ tàu thuyền do ngừng khai thác là 53.359 triệu đồng.

Về việc thực hiện hỗ trợ nhân dân bằng nguồn vận động ủng hộ, tổng số tiền và hiện vật của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã vận động và tiếp nhận (thu) trị giá hơn 45 tỷ đồng và 149 tấn gạo.

Hiện đã chi hỗ trợ hơn 32 tỷ đồng (số chưa phân bổ 5,63 tỷ đồng); hỗ trợ 149 tấn gạo; tặng hàng ngàn suất quà trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài các chính sách của Chính phủ, tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo UBND tỉnh ban hành thêm 3 chính sách hỗ trợ: hỗ trợ thu mua muối cho diêm dân; hỗ trợ hình thành các cửa hàng kinh doanh hải sản an toàn; hỗ trợ bảo quản, tạm trữ hải sản cho các kho đông lạnh.

Ở các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai, việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với nhân dân bị thiệt hại kịp thời, đúng đối tượng, ít sai sót.

Các chính sách của Chính phủ đã được thực hiện tương đối tốt như hỗ trợ gạo cho ngư dân, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ chủ tàu thuyền ngừng khai thác.

Việc tiếp nhận, phân bổ sử dụng tiền hàng từ Trung ương và các tỉnh, thành phố trong nước được tiến hành công khai minh bạch, đúng đối tượng và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Tiếp tục phối hợp giám sát việc hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại

Tại hội nghị đại diện các tổ chức tham gia chương trình phối hợp đều cho rằng tình hình thiên tai ngày càng khắc nghiệt, vì vậy cần có chương trình vận động hỗ trợ hàng năm mang tính dài hơi, để khi có thiên tai xảy ra thì kịp thời hỗ trợ người dân, không phải chờ đến khi có thiên tai mới kêu gọi hỗ trợ.

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 3

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, hiện nay có quá nhiều cuộc vận động ủng hộ, dẫn đến chồng chéo. Khi phát động nhân dân còn băn khoăn nên kết quả ủng hộ bị phân tán, gặp nhiều khó khăn, nhất là ở cơ sở.

Theo đó Mặt trận kiến nghị Chính phủ thống nhất với các cơ quan Trung ương để các cuộc vận động hỗ trợ tập trung về một đầu mối, tránh phát động nhiều cuộc vận động gây băn khoăn trong nhân dân.

Các thành viên đã ký kết Chương trình phối hợp số 15, các tỉnh thành tiếp tục rà soát số tiền và hiện vật quy ra tiền của tổ chức, địa phương mình hiện chưa phân bổ để tiếp tục có phương án hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt.

Tiếp tục giám sát nguồn kinh phí hỗ trợ, đền bù cho nhân dân bị thiệt hại để mang lại hiệu quả.

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 4

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa cho rằng với việc triển khai trong vòng 3 tháng đã thu được kết quả đáng khích lệ và đã phát huy được thế mạnh của Mặt trận và các tổ chức thành viên cùng tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy sản chết hàng loạt.

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò giám sát của Mặt trận ở cơ sở cần phải được thực hiện mạnh hơn nữa vì một số địa phương vẫn còn tình trạng hỗ trợ chưa đúng đối tượng, đúng theo định mức quy định.

“Để tránh chồng chéo trong vận động và hỗ trợ thì mặt trận nên là đứng ra làm đầu mối tập trung. Cùng với hỗ trợ cấp bách khi thiên tai xảy ra, quan trọng nhất phải là vận động nhân dân chủ động ứng phó với thiên tai, tìm ra được sinh kế lâu dài, ổn định cho người dân để giảm thiểu tối đa tổn thương”, bà Hòa đề xuất.

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 5

Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Công Tạc phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Công Tạc đánh giá, chưa bao giờ thiên tai lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân lớn đến như vậy. Để hỗ trợ người dân các vùng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và cá chết hàng loạt MTTQ Việt đã có phản ứng linh hoạt và huy động một lực lượng kịp thời, phản ứng nhanh trước tình hình để kịp thời hỗ trợ người dân.

Ông Tạc cho biết, Bộ KH-CN đang nghiên cứu những giống lúa, cây trồng chịu được mặn, và có những giải pháp để đưa ra phương án xử lý ngập mặn và cách khắc phục ngập mặn cho khu vực ĐBSCL.

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 6

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí phát biểu tại hội nghị.

Về vấn đề tiền bồi thường thiệt hại thủy hải sản chết hàng loạt tại miền Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết, đến giờ này Formosa đã chuyển vào kho bạc 250 triệu USD, còn 250 triệu USD còn lại Formosa đã hứa sẽ chuyển nốt vào ngày 28/8 tới.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, phải lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ của các ngành, 4 địa phương bị thiệt hại. Đến nay, mới chỉ có tỉnh Thừa Thiên - Huế có báo cáo về phương án hỗ trợ, còn 3 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh chưa báo cáo.

Ông cho hay, khi đã có phương án và tiêu chí của các tỉnh, số tiền 500 triệu USD này sẽ được triển khai hỗ trợ theo quy định.

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 7

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại hội nghị.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân để đối phó với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn Bộ TN&MT đã có khảo sát và đưa ra những giải pháp lâu dài để khắc phục hậu quả của hạn hán và xâm nhập mặn.

Theo ông Nhân trong thời gian tới một trong những giải pháp quan trọng là tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Bộ Tài nguyên & Môi trường sẽ phối hợp với Mặt trận tổ chức tập huấn tại 4 tỉnh miền Trung và sau đó nhân rộng trên phạm vi cả nước.

“Bộ TN&MT sẽ phối hợp với MTTQ giám sát việc sử dụng số tiền 500 triệu USD mà Fosmusa đền bù hỗ trợ người dân trong sản xuất, cải thiện môi trường để số tiền sử dụng đúng mục đích, đến tay người dân.”, ông Võ Tuấn Nhân khẳng định.

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 8

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong thời gian vừa qua xâm nhập mặn, hạn hán đã xảy ra ở vùng ĐBSCL, hạn hán ở vùng Tây Nguyên, Nam Trung bộ, Đông Nam Bộ và thủy hải sản chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung làm thiệt hại nặng nề cho nhà nước và nhân dân.

Để góp phần cùng với nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam đã ban hành Chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt.

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 9

Đồng thời tổ chức giám sát nguồn hỗ trợ của nhà nước đối với nhân dân bị thiệt hại do hiện tượng thủy hải sản chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung để bảo đảm sự hỗ trợ của nhà nước kịp thời, đúng đối tượng, hạn chế những sai phạm, thất thoát trong hoạt động hỗ trợ.

“Lần đầu tiên các tổ chức thành viên của mặt trận ký kết để cùng hỗ trợ người dân. Đấy là cách làm kịp thời, thiết thực, hiệu quả”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhận định, chính nhờ sự nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội và báo chí đã giúp chương trình thành công. Một số giải pháp, công cụ mới được triển khai lần đầu nhưng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, một số hạn chế như: chưa lập được danh sách các hội dân; một số kinh phí chưa được chuyển về địa phương... cần được khắc phục.

Thời gian tới, cần xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, chuẩn bị cho 2017 và các năm tiếp theo mỗi khi xảy ra thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, có thể chủ động triển khai hỗ trợ nhân dân, không cần ký kết lại.

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 10

Về hỗ trợ sinh kế lâu dài cho nhân dân, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Chính phủ và các bộ ngành sớm triển khai việc hỗ trợ cho nhân dân; đồng thời sớm công bố vùng ngư trường đánh bắt hải không an toàn (nếu có) để cho người dân yên tâm đánh bắt hải sản và ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm...

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Bộ TN&MT tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trước mắt, Bộ TN&MT cần tập trung vào việc nâng cao công tác tuyên truyền, mở rộng đối tượng tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường; lựa chọn và giám sát các doanh nghiệp đang và sắp hoạt động trong việc tuân thủ các hoạt Luật Bảo vệ môi trường; lập danh sách các doanh nghiệp mới được thành lập để giám sát trong quá trình hoạt động, nếu có nguy cơ gây mất an toàn về môi trường cần thông báo kịp thời cho người dân và có phương án giám sát chặt chẽ.

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 11

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ TN&MT và các bộ ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát việc triển khai phân bổ kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán và thủy sản chết bất thường...

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 12

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 13

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 14

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 15

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 16

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 17

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 18

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 19

Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài - 20

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vận động hỗ trợ cần đảm bảo sinh kế lâu dài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO